Nhóm bốc đầu xe máy khoe chiến tích trên Facebook "mếu mặt" khi gặp Công an

Thứ sáu, ngày 09/04/2021 08:07 AM (GMT+7)
Sáng 9/4, Công an Thanh Sơn (Phú Thọ) triệu tập nhóm thanh niên đánh võng, bốc đầu xe trên đường 332, thị trấn Thanh Sơn lên trụ sở để xác minh, làm rõ clip bốc đầu tập thể khoe trên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận 0

Trước đó ngày 1/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip về một nhóm thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy khi lưu thông trên đường 322, đoạn từ thị trấn Thanh Sơn đi xã Võ Miếu và Văn Miếu (tỉnh Phú Thọ)

Nhóm bốc đầu xe máy khoe chiến tích trên Facebook "mếu mặt" khi gặp Công an - Ảnh 2.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh các nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gắn máy đã che biển số, vừa bốc đầu xe, vừa chạy với vận tốc nhanh, lạng lách, đánh võng.

Nhóm bốc đầu xe máy khoe chiến tích trên Facebook "mếu mặt" khi gặp Công an - Ảnh 3.

Sau khi quay lại clip bốc đầu xe máy tập thể, các đối tượng đăng lên mạng xã hội để "khoe thành tích".

Nhóm bốc đầu xe máy khoe chiến tích trên Facebook "mếu mặt" khi gặp Công an - Ảnh 4.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an huyện Thanh Sơn đã xác minh để làm rõ các đối tượng có hành vi vi phạm.

Nhóm bốc đầu xe máy khoe chiến tích trên Facebook "mếu mặt" khi gặp Công an - Ảnh 5.

Quá trình xác minh đã xác định, một nhóm thanh niên có 10 người gồm: Lê Văn Bốn (SN 2002), Đặng Quý Mùi (SN 2003), Nguyễn Trung Bắc (SN 2004), Phạm Văn Việt (SN 2004), Đinh Tiến Đạt (SN 2004), Trần Văn Sơn (SN 2004), Phạm Tuấn Long (SN 2005), Hà Quang Long (SN 2005) cùng ở Phú Thọ.

Nhóm bốc đầu xe máy khoe chiến tích trên Facebook "mếu mặt" khi gặp Công an - Ảnh 6.

Sáng 9/4, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này đã triệu tập 8 đối tượng trong nhóm thanh niên đánh võng, bốc đầu xe đến làm việc, còn 2 đối tượng hiện đang bỏ trốn gồm: Lê Văn Bốn và Nguyễn Trung Bắc.

Nhóm bốc đầu xe máy khoe chiến tích trên Facebook "mếu mặt" khi gặp Công an - Ảnh 7.

Hiện Công an huyện Thanh Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật.


 

PV (Kiến thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem