Nhóm người gốc Phi bị tạm giữ ở TPHCM: Hàng xóm nói gì?

Ngọc Phạm - Dương Thanh Thứ ba, ngày 29/12/2015 19:03 PM (GMT+7)
Đã có tổng cộng 52 người gốc Phi bị kiểm tra hành chính do nghi ngờ liên quan tới các băng nhóm lừa đảo, mại dâm tại TP.HCM.
Bình luận 0

Nghi hành nghề mại dâm

Đêm 28.12, Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và các lực lượng liên quan thuộc Công an TP.HCM đã mở đợt cao điểm kiểm tra hành chính hàng chục người da màu.

Thông tin từ PA72 cho biết, qua kiểm tra nhóm người da màu tại chung cư Khang Gia (đường Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp) và 3 khách sạn trên đường Quang Trung, cơ quan chức năng xác định được 50 người mang quốc tịch Nigeria và 2 người mang quốc tịch Cameroon.

img

Lực lượng chức năng đang đưa những người da màu không xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp lệ, về trụ sở công an Q.Gò Vấp vào đêm 28.12.

Đặc biệt, tại chung cư Khang Gia, khi lực lượng chức năng tới nơi kiểm tra, đã có rất nhiều người da màu đang ngồi trong khu vực chung cư, bỏ chạy tán loạn. Tại đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính 42 người, tạm giữ 40 xe gắn máy. Sau đó, có 12 người đã được giải tỏa tại hiện trường do xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ, 30 người được đưa về trụ sở công an Q.Gò Vấp.

Theo người dân sống trong chung cư Khang Gia, số người da màu có mặt lúc đó vào khoảng 100 người. Thường ngày họ vẫn thấy các nhóm người này qua lại với nhau, có lúc chở theo những cô gái trên xe và có cử chỉ tình tứ.

Riêng tại 3 khách sạn trên đường Quang Trung, toàn bộ 10 người da màu tại đây đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân và được đưa về trụ sở công an Q.Gò Vấp làm việc.

img

 Đã có tổng cộng 52 người da bị kiểm tra hành chính, và 21 trong số này hiện đang bị tạm giữ do không xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Đến trưa 29.12, đã có 19 người bổ sung đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ nên được thả ra. Hiện vẫn còn 21 người bị tạm giữ, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nhân thân của những người này. Qua kiểm tra, PA72 xác định có nhiều đối tượng trong số này đã nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp, thậm chí có trường hợp giấy tờ quá hạn đến 9 năm.

Thượng tá Phạm Ngọc Tiến - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, hoạt động trên nằm trong kế hoạch phối hợp giữa đơn vị này với công an các quận, huyện để kiểm tra việc lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đó cũng là một hoạt động nằm trong kế hoạch trấn áp tội phạm trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán.

Trước đó, lực lượng chức năng đã theo dõi và nghi ngờ có nhiều người nước ngoài (đặc biệt là người gốc Phi) tại Chung cư Khang Gia nằm trong các băng nhóm lừa đảo, hoạt động mại dâm, hết hạn lưu trú.

Thường xuyên quỵt tiền

Ghi nhận của PV vào chiều 29.12, xung quanh khu vực chung cư Khang Gia vẫn có hàng chục người da màu tụ tập. Tại căn nhà thuê nơi bị công an kiểm tra đêm 28.12, có gần 20 người da màu chạy xe tay ga ra vào.

img

Một nhà ăn trong chung cư Khang Gia, nơi có nhiều người da màu tụ tập.

Bên hông chung cư, cũng có một căn nhà được những người da màu thuê ở. Nhìn qua lớp kính có khoảng 20 người ngồi bên trong. Cứ cách vài phút, một người đàn ông da màu lại lấy xe máy từ chung cư phóng ra đường vun vút.

“Cảnh tượng này giống cái chợ không. Họ ra vào căn hộ tấp nập. Cũng không biết những người da màu này làm gì bên trong nữa”, một cư dân chung cư Khang Gia nói.

Ông Huỳnh Thanh Tùng - tổ trưởng tổ 64, khu phố 9 (P.14, Q.Gò Vấp) cho biết, những người da màu tập trung ở đây rất đông. Vào mỗi buổi tối, họ đi nghênh ngang ngoài đường bất chấp những người lưu thông phía sau bấm còi. Đông nhất là những ngày cuối tuần, có hơn trăm người da màu gốc Phi tập trung về khu này để ăn uống.

Theo ông Tùng, cách nhà ông vài căn cũng có một ngôi nhà cho thuê và có trên chục người da màu gốc Phi ở. “Họ để xe loạn xạ ngoài đường. Ban ngày những người này đi đâu không thấy nhưng cứ màn đêm buông xuống, những người này dẫn một vài phụ nữ về tập trung tại căn nhà thuê, la ó rất mất trật tự”, ông Tùng nói.

img

Chung cư Khang Gia

Anh Nguyễn Văn Tân, một người dân địa phương lo lắng nói: “Trước đây, khu vực chúng tôi ở khá yên ổn nhưng từ khi có những người da đen gốc Phi xuất hiện, cuộc sống tại đây như đảo lộn. Mỗi lần chạy xe, gặp những người này đi nghênh ngang phía trước thì dù mình bấm còi inh ỏi, họ vẫn “giả điếc” không nghe. Nếu lỡ xảy ra va chạm thì rất mệt, vì tính tình những người này rất hung dữ”.

Người dân địa phương cho biết thêm, do những người da màu thường hay không trả đủ tiền hoặc không trả tiền nên nhiều tài xế taxi, xe ôm tại đây không chịu chở dù có trả nhiều gấp đôi hay gấp ba.

“Tôi chỉ tay ra giá 50.000 đồng nhưng khi chở đến nơi vị khách da màu đưa 20.000 đồng rồi bỏ đi. Chạy theo ra hiệu chưa đủ thì vị khách này hống hách hất tay tôi rồi tiếp tục bỏ đi”, ông Phong - hành nghề xe ôm đầu đường Phan Huy Ích, Q.Gò Vấp chia sẻ.

Cũng theo ông Phong, không chỉ riêng ông bị những người da màu quỵt tiền mà rất nhiều xe ôm chạy quanh khu vực chung cư Khang Gia cũng bị như vậy. Nhiều chị bán hàng rong, xe đẩy cũng thường xuyên bị những người da màu trú ở chung cư Khang Gia mua đồ trả không đủ tiền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem