Nhóm thanh niên lạng lách, bốc đầu xe máy quanh hồ Hoàn Kiếm lĩnh án

Phạm Hiệp Thứ sáu, ngày 24/04/2020 17:36 PM (GMT+7)
Hôm nay (24/4), Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe máy xung quanh hồ Hoàn Kiếm, bất chấp các biện pháp phòng, chống Covid-19.
Bình luận 0

Cụ thể, 6 bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố ra trước Toà án nhân dân cùng cấp về tội “Gây rối trật tự công cộng" hôm nay gồm:

Trần Hoàng Lâm (SN 2002, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Tạ Trang Hoàng (SN 2003), Lê Trung Kiên (SN 2003), Chu Phương Khánh (SN 2003), Nguyễn Anh Quân (SN 2001), Vũ Trung Đức (SN 1998).

Các đối tượng được xác định tụ tập đông người, không thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, điều khiển xe máy dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng thuộc quận Hoàn Kiếm.

Theo lời khai của Trần Hoàng Lân tại cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ ngày 8/4/2020, Lân nhắn tin vào nhóm messenger “anh em phố” rủ Tạ Trang Hoàng, Chu Phương Khánh, Nguyễn Anh Quân, Lê Trung Kiên, Tuấn (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Minh (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Quang (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi lượn phố và hẹn gặp nhau ở phố Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm).

Lân một mình điều khiển chiếc xe Wave màu đen (xe tháo biển kiểm soát) ra phố Hàng Bè thì gặp Tuấn điều khiển xe Honda Wave màu trắng chở Minh.

Cả 3 điều khiển 2 xe máy đến vườn hoa Lý Thái Tổ gặp Lê Trung Kiên điều khiển chiếc xe Honda Wave màu nâu xám (biển kiểm soát 29Y6 – 1452) chở Tạ Trang Hoàng.

img

Hành vi các đối tượng điều khiển xe máy thành đoàn, bốc đầu xe trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau đó, tất cả nhập vào thành một nhóm rồi đi dọc các tuyến phố quận Hoàn Kiếm, khi đến khu vực Cầu Gỗ gặp Chu Phương Khánh điều khiển xe máy Honda Wave màu hồng (biển kiểm soát 29E2 – 541.12) chở Nguyễn Anh Quân.

Lúc này, Tạ Trang Hoàng sang ngồi xe của Lân, nhóm tại thời điểm này có 7 người đi 4 xe máy (Lân chở Hoàng, Tuấn chở Minh, Khánh chở Quân, Kiên đi một mình – nhiều đối tượng không đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19) điều khiển xe máy đi dàn hàng ngang vòng quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tiếp đó, cả nhóm đến cây xăng Trần Hưng Đạo gặp nhóm của Quang (chưa rõ nhân thân, lai lịch) bao gồm 5 người: Đinh Minh Quân điều khiển xe Honda SH xám (biển kiểm soát 29E2 – 516.34), Sơn (chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển xe Honda SH xanh (không có biển kiểm soát), Quang điều khiển xe Honda Wave xanh (không rõ biển kiểm soát) chở Nguyễn Minh Tiến, Đặng Huy Đăng Khôi điều khiển xe Honda Wave trắng (biển kiểm soát 50N1 – 495.07).

Tại đây, Nguyễn Minh Tiến sang ngồi xe của Lê Trung Kiên. Cả nhóm (8 xe, 13 người) đi thành đoàn qua các tuyến phố Trần Hưng Đạo – Phan Chu Trinh – Nhà hát lớn – Lý Thái Tổ - Lê Thạch – hồ Hoàn Kiếm.

Khi đi đến khu vực hồ Hoàn Kiếm, Lân chở Hoàng đi đầu đoàn bốc đầu xe, các xe khác đi sau hưởng ứng, cổ vũ, quay video clip.

Tiếp đó, cả nhóm điều khiển xe đi qua khu vực Hồ Tây – Láng – Ngã Tư Sở; trong quá trình đi, Đặng Huy Đăng Khôi, Sơn, Nguyễn Minh Tiến, Quang, Lê Trung Kiên (điều khiển 4 xe) về trước, nhóm còn lại 4 xe tiếp tục đi lên khu vực hồ Hoàn Kiếm.

img

Trước đó Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 15 đối tượng gây rối trật tự công cộng khu vực hồ Hoàn Kiếm, các đối tượng tuổi đời rất trẻ.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Vũ Trung Đức gọi điện cho Lân hẹn gặp tại khu vực phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khi nhóm của Lân đi đến phố Huế thì gặp Đức điều khiển xe máy Honda Wave màu trắng (không đeo biển kiểm soát) chở Minh Tiến (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và Tuấn Quang (chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển xe Honda Wave màu cam chở 1 thanh niên chưa xác định.

Cả nhóm gồm 6 xe tiếp tục đi qua các tuyến phố Huế - Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng. Đến phố Đinh Tiên Hoàng, Lân chở Hoàng và Đức chở Mạnh Tiến đi đầu đoàn xe và bốc đầu xe, các xe khác đi sau hưởng ứng, cổ vũ.

Tiếp đó, cả nhóm đi qua nhiều tuyến phố và khi về khu vực cầu Chương Dương thì giải tán.

Các đối tượng khác cũng đều thừa nhận hành vi. Tại bản cáo trạng số 72/CT-VKS ngày 20/4/2020, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố các bị cáo Trần Hoàng Lân, Tạ Trang Hoàng, Lê Trung Kiên, Chu Phương Khánh, Nguyễn Anh Quân, Vũ Trung Đức về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Tại toà hôm nay, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ cũng như diễn biến tại toà, Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt các bị cáo lần lượt các mức án như sau:

Bị cáo Trần Hoàng Lân 6 tháng tháng tù;

Bị cáo Vũ Trung Đức 8 tháng tù;

Bị cáo Tạ Trang Hoàng 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Bị cáo Lê Trung Kiên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Bị cáo Chu Phương Khánh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Bị cáo Nguyễn Anh Quân 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem