Những chàng trai chi mạnh tiền để làm đẹp, dưỡng da

Thứ tư, ngày 27/07/2022 06:12 AM (GMT+7)
Đức Minh (27 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) uống nhiều vitamin và collagen vì lo sợ vấn đề lão hóa. Mỗi tháng, anh dành tiền triệu để mua mỹ phẩm dưỡng da.
Bình luận 0

Đức Minh (27 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) uống nhiều vitamin và collagen vì lo sợ vấn đề lão hóa. Mỗi tháng, anh dành tiền triệu để mua mỹ phẩm dưỡng da.

Những chàng trai chi mạnh tiền để làm đẹp, dưỡng da - Ảnh 1.

22h hàng ngày, Đức Minh bắt đầu chu trình dưỡng da buổi tối. Sau các bước rửa mặt, thoa toner, serum, anh uống thêm collagen và vitamin. Anh duy trì thói quen chăm sóc da trong nhiều năm qua, coi đây là việc làm bắt buộc trước khi đi ngủ.

"Mỗi ngày, tôi dưỡng da 2 lần vào sáng và tối. Trong lúc đó, tôi thường nghe thêm nhạc hoặc podcast. Tôi uống collagen, chưa thấy hiệu quả, nhưng tin rằng sản phẩm này giúp da mình khỏe mạnh", anh chia sẻ với Zing.

Nhân viên văn phòng này cũng cho biết mình tiêu tốn khoảng 1-3,5 triệu đồng/tháng cho mỹ phẩm, hầu hết là đồ skincare (chăm sóc da). Số tiền có thể tăng lên nếu trong tháng anh có thu nhập tốt hơn.

Không ngại chi tiền

Tại Việt Nam, nhu cầu làm đẹp đối với nam giới ngày càng tăng cao, đặc biệt ở Gen Z.

Theo báo cáo từ Q&Me vào năm 2021, đại dịch Covid-19 làm thay đổi thói quen chăm sóc sắc đẹp của phái mạnh. 59% người được hỏi cho biết thường sử dụng các sản phẩm mặt nạ chăm sóc da có giá 100.000-300.000 đồng hàng ngày.

Cùng với đó, việc tắm gội thường xuyên tại nhà cũng khiến nam giới chú ý hơn tới việc lựa chọn sản phẩm sữa tắm, dầu gội... dành riêng cho nam.

Những chàng trai chi mạnh tiền để làm đẹp, dưỡng da - Ảnh 2.

Đức Minh tiêu tốn 1-3,5 triệu đồng/tháng cho mỹ phẩm chăm sóc da. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Sơn Hà, Giám đốc thương hiệu mỹ phẩm Kiehl's và Shu Uemura Việt Nam, cho biết tỉ lệ khách hàng nam giới 20-35 tuổi tăng mạnh tại nhãn hàng mình.

Ông dự đoán nhóm người tiêu dùng này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm kế tiếp.

"Môi trường, khí hậu và điều kiện làm việc khắc nghiệt ảnh hưởng tiêu cực đến làn da nam giới", ông lý giải.

Theo Đức Minh, anh bắt đầu chăm sóc da mặt từ năm 2017. Ban đầu, anh nhầm tưởng skincare là makeup (trang điểm) nên có phần ái ngại, nghĩ rằng việc này chỉ dành cho nữ giới.

Sau đó, anh biết 2 bước này không liên quan đến nhau, việc chăm sóc da là cần thiết với mọi giới tính.

Khi mới sử dụng mỹ phẩm, anh tập trung khắc phục tình trạng da mụn và bã nhờn. Tuy nhiên, hành trình dưỡng da gặp trở ngại bởi anh chưa có kinh nghiệm, dẫn đến mua sai sản phẩm.

Về sau, anh phải nhờ bạn gái tư vấn, đồng thời tìm hiểu thông tin từ Internet.

"Ở mỗi giai đoạn của làn da, tôi đều cần những mỹ phẩm khác nhau. Tôi từng bỏ đi nhiều mỹ phẩm đắt đỏ vì mua nhầm, không phù hợp. Skincare đòi hỏi sự đầu tư cả về tiền bạc và kiến thức", anh tâm sự.

"Nam giới thường rất lười chăm sóc da. Nhưng theo tôi, các bạn hoàn toàn có thể luyện tập, hãy coi skincare như việc đánh răng mỗi ngày", Đức Minh nói thêm.

Tương tự Đức Minh, Quang Dương (20 tuổi, Hà Nội) cũng chi hàng triệu đồng mỗi tháng cho việc chăm sóc da.

Mỗi sản phẩm anh dùng dao động 400.000-600.000 đồng, được lựa chọn dựa theo gợi ý từ KOL mạng xã hội.

"Tôi không tìm hiểu chuyên sâu các dòng mỹ phẩm mà chỉ đọc thoáng qua bao bì xem có hợp da mình. Tôi yên tâm khi dùng những loại hot, được nhiều người quan tâm. Sau vài ngày dùng thử sản phẩm, nhận thấy không hợp hoặc gây mụn, tôi sẽ dừng luôn và đổi sang loại khác", anh cho hay.

Quang Dương cho rằng muốn có làn da đẹp, skincare thôi là không đủ. Anh còn tập cách thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ hơn.

"Tôi cho đây là 'chi phí điều trị'. Hiện tôi chưa thấy sự thay đổi rõ rệt đối với làn da, nhưng tin rằng áp dụng lâu sẽ cải thiện được cả ngoại hình và sức khỏe", anh tâm sự.

Tiền mất, tật mang

Chi số tiền không nhỏ để chăm sóc da, nhưng không phải tất cả đều đạt được hiệu quả làm đẹp như mong muốn. Minh Tú (22 tuổi, quận 7 TP.HCM) từng trải qua quãng thời gian chật vật bởi skincare sai cách.

Anh cho biết mình có 5 năm kinh nghiệm chăm sóc da, song vẫn chưa có làn da như ý.

Anh tiêu tốn vài triệu đồng mua mỹ phẩm nhưng không tìm hiểu kỹ, sau đó phải bù thêm cả chục triệu đồng khắc phục hậu quả.

Những chàng trai chi mạnh tiền để làm đẹp, dưỡng da - Ảnh 3.

Minh Tú chi hàng chục triệu đồng khắc phục làn da tổn thương do dùng mỹ phẩm sai cách. Ảnh: NVCC.

"Tôi từng theo trào lưu đẩy mụn bằng mỹ phẩm chứa BHA . Bác sĩ khuyến cáo chỉ nên sử dụng loại acid này nhiều nhất 2 lần/tuần. Nhưng trong lần dùng đầu tiên, tôi thấy mỹ phẩm như 'nước lã' nên quyết định bôi mỗi ngày trong suốt 2 tuần", Tú nhớ lại.

Kết quả, da mặt anh khô rát, nứt nẻ khi tiếp xúc với nước. Suốt thời gian này, anh đau đớn, phải đi khám ở bệnh viện da liễu và uống thuốc trong vòng 3 tháng, riêng tiền thuốc tốn kém hơn 10 triệu đồng.

Minh Tú thú nhận mình chi nhiều tiền làm đẹp, nhưng lại không thay đổi thói quen thức khuya và ăn đêm.

Điều này khiến anh khó lòng đạt được làn da mong ước. Tuy nhiên, anh vẫn không muốn dừng quy trình skincare bởi lo ngại da yếu đi.

Trào lưu toàn cầu

Trào lưu nam giới làm đẹp được quan tâm khắp thế giới trong nhiều năm qua. Không ít thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đã và đang ra mắt dòng mỹ phẩm chăm sóc da dành riêng cho phái mạnh, khẳng định tiềm năng của nhóm khách hàng này.

Theo báo cáo từ Grand View Research, thị trường chăm sóc sắc đẹp cho nam giới đạt giá trị 30,8 tỷ USD trên toàn cầu và dự kiến có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt tỷ lệ 9,1% từ năm 2022 đến năm 2030. Trong đó, dự kiến lĩnh vực này sẽ trị giá 81,2 tỷ USD vào năm 2024.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong số lượng nam giớ skincare. Tại đây, thị trường mỹ phẩm cho nam tăng trưởng 44% trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017.

Khoảng 3/4 đàn ông ở xứ sở kim chi từng thực hiện liệu pháp làm đẹp ít nhất 1 tuần/lần như đi tới thẩm mỹ viện hoặc chăm sóc da mặt tại nhà. Hiện tượng này có thể giải thích một phần bởi văn hoá K-Pop, nơi những chàng trai có khuôn mặt đẹp luôn được yêu quý và trở thành hình mẫu lý tưởng, theo CNN.

Những chàng trai chi mạnh tiền để làm đẹp, dưỡng da - Ảnh 4.

Theo nghiên cứu, đại dịch Covid-19 làm thay đổi thói quen chăm sóc da ở nam giới. Ảnh minh họa: Karolina Grabowska/Pexels.

Thị trường chăm sóc da cho nam giới ở Trung Quốc cũng bắt đầu bùng nổ từ năm 2021. Theo Mintel, thị trường mỹ phẩm cho phái nam ở quốc gia này được định giá 1,9 tỷ USD vào năm 2020 và sẽ tăng khoảng 50% (tức 2,8 tỷ USD) vào năm 2025.

Anh, thị trường mỹ phẩm cho nam cũng chiếm tới 767 triệu bảng Anh, trong đó các dòng sản phẩm chăm sóc da mặt trị giá gần 70 triệu bảng. Dù doanh số bán hàng bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid-19, tuy nhiên thời gian gần đây, nam giới đã bắt đầu quay trở lại mua các sản phẩm chăm sóc da.

Theo Vân Trang (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem