Những con số “biết nói” trước trận chung kết Champions League

Minh Chí (Theo Opta) Thứ bảy, ngày 26/05/2018 18:13 PM (GMT+7)
Rạng sáng mai, trận chung kết Champions League 2017-2018 giữa Real Madrid với Liverpool sẽ diễn ra trên sân NSC Olimpiyskiy ở Thủ đô Kiev, Ukraine. Dưới đây là những thống kế không thể bỏ qua trước cuộc đọ sức này.
Bình luận 0

Đây là trận chung kết Champions League (cúp C1) lần thứ 16 của Real, nhiều hơn bất cứ CLB nào. Trong đó, họ đã có 12 lần đăng quang.

Trận chung kết cúp C1 với Liverpool vào năm 1981 là lần cuối cùng, Real để thua ở trận tranh ngôi vô địch của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Kể từ đó, “Kền kền trắng” toàn thắng trong 6 trận chung kết tiếp theo (1998, 2000, 2002, 2014, 2016 và 2017).

Các đội bóng Tây Ban Nha đã thắng 6 trận chung kết lớn ở châu Âu trước các đội bóng Anh (không tính Siêu cúp). Gần đây nhất, Sevilla đánh bại Liverpool ở Europa League năm 2016.

img

Giới mộ điệu đang chờ đợi màn "đọ súng" giữa Real với Liverpool.

HLV Zinedine Zidane đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên có 3 lần liên tiếp lọt vào trận chung kết Champions League, sau Marcello Lippi (1996-1998).

Zidane có thể trở thành HLV thứ 3 giành 3 chức vô địch Champions League (cúp C1), sau Bob Paisley và Carlo Ancelotti). Đồng thời, “Zizou” có cơ hội trở thành nhà cầm quân đầu tiên vô địch trong 3 mùa giải liên tiếp.

Cristiano Ronaldo đã ghi 4 bàn thắng ở các trận chung kết Champions League vào các năm 2008, 2014 và 2017, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.

Nếu “xé lưới” Liverpool, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 2 trận chung kết Champions League liên tiếp.

Mùa giải này, Ronaldo đã có 15 bàn thắng, 3 pha kiến tạo ở Champions League và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. 

Đây là trận chung kết Champions League (cúp C1) thứ 8 của Liverpool, nhiều hơn bất cứ CLB nào của nước Anh. Trong 7 trận trước, “The Kop” có 5 lần đăng quang.

Liverpool là CLB gần nhất của nước Anh đánh bại 1 đội bóng Tây Ban Nha ở trận chung kết cúp châu Âu. Cụ thể, họ đã vượt qua Alaves với kết quả 5-4 trong trận chung kết UEFA Cup năm 2001.

Mùa giải này, Liverpool đã có 40 bàn thắng tại Champions League. Thành tích này kém kỷ lục của Barcelona ở mùa bóng 1999-2000 5 bàn. Ngoài ra, “Lữ đoàn đỏ” đã có 6 lần giữ sạch lưới, nhiều hơn bất cứ CLB nào.

Đây là lần thứ 2, HLV Jurgen Klopp giúp đội bóng của mình lọt vào trận chung kết Champions League. Ở mùa giải 2012-2013, Borussia Dortmund của ông đã thất bại 1-2 trước Bayern Munich.

5/6 trận chung kết lớn trong sự nghiệp cầm quân, HLV Klopp đều phải nhận thất bại. Trong đó có 2 lần ở cúp quốc gia Đức - DFB-Pokal, 1 Champions League, 1 League Cup, 1 Europa League. Lần duy nhất ông giành chiến thắng là khi cùng Dortmund vô địch DFB-Pokal năm 2012.

Với tất cả các cầu thủ Liverpool, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, họ góp mặt ở trận chung kết Champions League.

Bộ ba Mohamed Salah (10 bàn), Roberto Firmino (10 bàn) và Sadio Mane (9 bàn) đã ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ bộ ba nào khác trong 1 mùa giải ở Champions League. 

Tại Champions League mùa này, tiền vệ James Milner đã có 8 pha kiến tạo thành bàn, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem