Những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời Villas-Boas

Thứ ba, ngày 06/03/2012 07:13 AM (GMT+7)
Dân Việt - Như vậy, chỉ sau hơn 8 tháng dẫn dắt Chelsea, HLV Andre Villas-Boas đã phải “khăn gói” ra đi. Cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của nhà cầm quân 34 tuổi này.
Bình luận 0

17.10.1977: Chào đời tại thành phố Porto, Bồ Đào Nha.

1993: Được Sir Bobby Robson giới thiệu làm thực tập sinh tại đội trẻ Porto.

1994: Nhận chứng chỉ HLV trình độ C do UEFA đào tạo tại Scotland.

img

2000: Nhận lời dẫn dắt ĐT quần đảo British Virgin thi đấu hai trận quốc tế, nhưng cả hai đều kết thúc trong thất bại.

2002: Trở thành trợ lý của Jose Mourinho tại Porto.

2004: Theo Mourinho sang Chelsea với vai trò trinh sát chuyên thu thập thông tin về các đối thủ cũng như săn lùng tài năng trẻ cho “Người đặc biệt”.

2008: Cùng Mourinho chuyển sang Inter Milan.

10.2009: Nhận lời dẫn dắt CLB Academica. Khi Villas-Boas lên làm HLV, Academica vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và đang đứng bét bảng xếp hạng giải VĐQG Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mùa giải đó, đội bóng này giành vị trí thứ 11 và lọt vào tới bán kết cúp quốc gia Bồ Đào Nha.

2.6.2010: Được chỉ định làm HLV Porto, đội bóng mà ông yêu thích từ thời niên thiếu.

7.8.2010: Giúp Porto đoạt siêu cúp Bồ Đào Nha sau khi vượt qua Benfica với tỷ số 2-0.

3.4.2011: Giúp Porto đoạt chức vô địch quốc gia lần thứ 25 trong lịch sử với khoảng cách 21 điểm so với đội xếp sau.

18.5.2011: Đưa Porto lên ngôi vô địch Europa League sau chiến thắng 1-0 trước đội bóng đồng hương Braga.

22.5.2011: Hoàn tất “cú ăn ba” cùng Porto sau khi hạ Vitoria de Guimaraes 6-2 trong trận chung kết cúp quốc gia Bồ Đào Nha.

21.6.2011: Chia tay Porto để chuyển sang dẫn dắt Chelsea.

22.6.2011: Đặt bút ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Stamford Bridge.

18.9.2011: Nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV Chelsea khi để M.U đè bẹp với tỷ số 3-1.

12.12.2011: Giúp Chelsea trở thành đội đầu tiên đánh bại được Man City tại Premier League mùa này nhờ các pha lập công của Raul Meireles và Frank Lampard.

21.2.2012: Bất ngờ cất ba trụ cột Frank Lampard, Ashley Cole và Michael Essien trong trận lượt vòng knock-out Champions League với Napoli. Trận đấu đó, Chelsea thất bại với tỷ số 1-3.

4.3.2012: Bị sa thải chỉ 1 ngày sau thất bại 0-1 trước West Brom tại vòng 27 Premier League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem