Những điều ít biết về "bảo bối" Nga sắp dùng để đánh IS

Minh Anh Thứ tư, ngày 06/07/2016 10:00 AM (GMT+7)
Vào hôm 3.7, hãng tin Tass trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ tham gia không kích chống khủng bố ở Syria kể từ tháng 10.2016 đến 1.2017.
Bình luận 0

Như vậy, các đợt không kích của Nga kể từ tháng 10 sẽ đến từ cả căn cứ Hmeimim lẫn tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ngoài Địa Trung Hải. Nó sẽ dẫn đầu nhóm tàu chiến Nga đang triển khai đến khu vực này và hoạt động gần bờ biển Syria. Đô đốc Kuznetsov là chiếc tàu sân bay độc nhất vô nhị của hải quân Nga, tuy nhiên, đây không phải là điều thú vị duy nhất của chiến hạm này.

1. Tàu sân bay đặc biệt

Đô đốc Kuznetsov là một chiếc tàu sân bay lai tàu tuần dương, hay có thể nói, nó một chiếc tàu sân bay nhưng lại được trang bị nhiều loại tên lửa đầy sức mạnh như các tàu tuần dương. Nga là nước duy nhất trên thế giới sở hữu tàu sân bay có lắp nhiều vũ khí như vậy, các tàu sân bay của phương Tây chủ yếu chỉ đóng vai trò như một căn cứ không quân lưu động trên biển.

2. Chiếc tàu lớn nhất

img

Đô đốc Kuznetsov là tàu chiến lớn nhất từng được xây dựng bởi Liên-xô và sau này là Nga, với lượng giãn nước lên tới 62.000 tấn.

3. Một chiếc tàu với nhiều tên gọi

Tàu Đô đốc Kuznetsov giữ kỉ lục về chiếc tàu có nhiều tên gọi nhất trong hải quân Nga. Ban đầu khi mới hạ thủy, nó được gọi là Riga, sau đó đổi thành Leonid Brezhnev, rồi Tbilisi và cuối cùng đặt theo tên của một Đô đốc hải quân Nga là Nikolai Kuznetsov.

4. Cất cánh kiểu cầu bật

img

Tàu sân bay Kuznetsov không dùng máy phóng máy bay mà có mũi vểnh để hỗ trợ phi cơ cất cánh

Liên-xô từng định trang bị cho tàu Đô đốc Kuznetsov hệ thống phóng máy bay và biến nó thành một chiếc tàu boong phẳng như các tàu sân bay phương Tây. Tuy nhiên, khó khăn tài chính  vào thời điểm xây dựng con tàu đã khiến Moscow đổi ý và chỉ trang bị đường băng cất cánh thông thường với mũi vểnh nhằm hỗ trợ máy bay cất cánh.

5. Không đoàn tập luyện trên đất liền

Không đoàn chiến đấu cơ của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov thường tập luyện trong một khu huấn luyện được xây dựng từ thời Liên-xô ở Crimea. Nơi này mô phỏng các tình huống giống trên tàu sân bay và từng chịu sự kiểm soát của Ukraine. Nhưng sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, Nga đã hoàn toàn sở hữu trung tâm này.

6. Tự bảo vệ mình

img

Tàu Đô đốc Kuznetsov được trang bị nhiều vũ khí "khủng" nên có khả năng tự bảo vệ mình

Tàu Đô đốc Kuznetsov được trang bị nhiều vũ khí phòng thủ lẫn tấn công. Nó vẫn cần các chiến hạm khác hộ tống nhưng không nhiều như các tàu sân bay Mỹ. Chiếc tàu có lắp 12 tên lửa chống hạm Granit, 6 hệ thống súng tự động AK-630, 2 hệ thống phóng rocket Udav, một hệ thống tên lửa đất đối không Kinzhal và một hệ thống tên lửa Kortik. Những loại vũ khí trên nhằm ngăn chặn kẻ thủ tiến lại gần từ trên không, trên biển hay dưới mặt nước.

7. Suýt thuộc về Ukraine

Sau khi Liên-xô tan ra, Ukraine tuyên bố sở hữu chiếc tàu sân bay này do vào thời điểm đó, nó đang được chạy thử nghiệm tại khu vực Feodosia, thuộc lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, Phó Tư lệnh thứ nhất của hạm đội phương Bắc (Nga) đã bay đến Ukraine để can thiệp vụ việc này. Ông ra lệnh nhổ neo ngay lập tức và đưa tàu về tới vùng Severdvinsk của Nga.

Con tàu tắt hết đèn định vị, rời bến âm thầm với 1/3 số thủy thủ đoàn và không có bất kì chiếc máy bay nào trên boong. Nó đã phải mất tới 3 tuần trên biển để đến được Severdvinsk.

8. Sống sót thần kì

Nếu ở lại Ukraine, tàu Đô đốc Kuznetsov đã phải chịu  số phận như các tàu sân bay khác cùng Dự án 1143. Tàu Kiev được bán cho Trung Quốc làm công viên và bảo tàng nổi, chiếc Ulyanovs thì bị dỡ bỏ vào năm 1997. 2 tàu Novorossiysk và Minsk được bán cho Hàn Quốc để làm phế liệu nhưng sau đó cũng được Trung Quốc mua lại một lần nữa để trở thành bảo tàng.

Ukraine còn bán tàu Varyag cho Trung Quốc, tuy nhiên, chính phủ Bắc Kinh đã quyết định xây dựng lại con tàu này và biến nó thành tàu sân bay đầu tiên của họ, có tên Liêu Ninh.

9. Không thể thay thế

img

Trong tương lai gần Đô đốc Kuznetsov vẫn là tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga

Vào năm 2015, quân đội Nga tuyên bố, ít nhất 5 năm nữa họ mới bàn đến việc liệu có xây dựng chiếc tàu sân bay thứ 2 hay không. Ngoài ra, chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Nga đến năm 2020 không bao gồm việc phát triển tàu sân bay do đó, trong tương lai gần Đô đốc Kuznetsov vẫn là chiếc tàu sân bay duy nhất và không thể thay thế của  hải quân Nga. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem