Những “độc chiêu” ngăn chặn ly hôn ở Trung Quốc

Bình Nguyên (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 27/09/2014 07:30 AM (GMT+7)
Không nhận đơn vào ngày 14.2 hay chỉ giải quyết 15 vụ ly hôn/ngày là những độc chiêu mà Trung Quốc áp dụng ngặn chặn tình trạng các cặp vợ chồng "đứt gánh giữa đường".
Bình luận 0

Ly hôn chưa bao giờ là một điều dễ dàng ở Trung Quốc nhưng ở một thành phố phía Tây Bắc nước này, chuyện này còn khó hơn lên trời. Kể từ tháng 3.2012, Văn phòng các vấn đề dân sự ở quận Chang'an thuộc thành phố Xi'an (Trung Quốc) với hơn 1 triệu dân bị giới hạn số lượng hồ sơ ly dị bằng cách mỗi ngày chỉ giải quyết cho 15 trường hợp. Các cặp vợ chồng muốn "đường ai nấy đi" đến nộp đơn muộn sẽ phải chờ sang ngày hôm sau.

img

Mỗi ngày chỉ có 15 cặp được giải quyết ly hôn ở thành phố Xi'an (Trung Quốc).

Vụ việc này đã gây tranh cãi trong dư luận Trung Quốc sau khi một cặp vợ chồng tại đây lên báo kể khổ về việc không làm sao nộp được đơn xin li hôn ở văn phòng công tố quận.

Một quan chức địa phương bào chữa: "Mục đích của việc giới hạn này là để cứu vãn những cặp vợ chồng nhất thời nóng giận mà bốc đồng đòi ly hôn". Theo chính quyền địa phương cho biết, nhờ áp dụng kế sách này mà số các cặp vợ chồng xin ly hôn ở quận Chang'an đã giảm mạnh.

Chang'an không phải là nơi đầu tiên chính quyền địa phương bị người dân Trung Quốc la ó là "quá hăng hái" với việc cứu vãn các cuộc hôn nhân. Hồi tháng 2 năm nay, chính quyền thành phố Từ Châu, nơi có 9 triệu dân đang sinh sống cũng làm dậy sóng dư luận, khi ban bố quyết định không nhận bất kỳ đơn ly hôn nào vào ngày Lễ Tình nhân Valentine (14.2).

img

Kết hôn ở Trung Quốc đã khó, ly hôn còn khó hơn cả trăm lần.

Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ ly hôn tăng vọ và được cho là cao nhất trong lịch sử nước này. Mỗi ngày, có khoảng gần 10.000 cặp vợ chồng Trung Quốc tới tòa làm thủ tục chia tay.

Theo dữ liệu của Bộ Hành chính dân sự Trung Quốc, riêng năm 2013 cả nước này có hơn 3,5 triệu cặp vợ chồng nộp đơn xin ly hôn, cao hơn gần 13% so với năm trước.

Các chuyên gia cho rằng, việc gia tăng đột biến tình trạng ly hôn ở Trung Quốc là do hệ quả từ lối sống tự do phóng túng như vậy trong giới trẻ sẽ là thái độ dễ dãi, hời hợt không nghiêm túc về những liên hệ tình ái ngoài hôn nhân.

Ở Trung Quốc tồn tại một thứ văn hóa có tên gọi là "văn hóa bồ nhí" khi người ta cặp bồ với nhau không chỉ vì nhu cầu thể xác, mà còn là mốt thời thượng.

Một tiêu chí đánh giá không chính thức với nhiều quan chức cấp cao hay doanh nhân giàu có là nếu thiếu “bồ nhí” cặp kè thì bị xem là thua kém thiên hạ. Ngoài ra còn phải kể đến các lý do liên quan đến vật chất, hoặc "giả vờ ly hôn" hòng chia nhỏ tài sản như nhà cửa, bất động sản cho dễ bề buôn bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem