Những kỷ lục bóng đá được phá khi M.U chiêu mộ Pogba

Minh Chí (Theo Goal) Thứ ba, ngày 09/08/2016 19:05 PM (GMT+7)
Với việc chia tay Juventus để trở lại khoác áo đội bóng cũ M.U, tiền vệ Paul Pogba đã xô đổ khá nhiều kỷ lục trong lịch sử làng túc cầu thế giới.
Bình luận 0

Theo tin từ tờ Goal, M.U phải trả cho Juventus số tiền 92 triệu bảng để mua lại tiền vệ Paul Pogba. Nhờ đó, Pogba đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới từ trước đến nay. Kỷ lục cũ thuộc về Gareth Bale, từ Tottenham sang Real Madrid vào mùa hè năm 2013 với giá 86 triệu bảng. Đương nhiên là tiền vệ người Pháp cũng xô đổ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử M.U và Premier League.

Cách đây 4 năm, Pogba đã chia tay M.U để chuyển sang đầu quân cho Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do. Khi đó, Juve phải trả cho “Quỷ đỏ” khoản phí đào tạo trị giá 800.000 bảng. Như vậy, đương kim vô địch Serie A đã thu về số tiền lời lên tới 91,2 triệu bảng, khoản lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới.

img

Paul Pogba.

Theo nhận định của không ít chuyên gia và các phương tiện truyền thông khắp nơi trên thế giới, đây là thương vụ chuyển nhượng điên rồ của M.U, bởi giá trị của Pogba không lên tới mức 92 triệu bảng. Ngoài ra, từ trước đến nay, chưa có đội bóng nào để cầu thủ của mình ra đi rồi mua lại với giá cao như vậy.

Bên cạnh số tiền 92 triệu bảng phải trả cho Juventus, M.U cũng phải chi cho Mino Raiola - người đại diện của Pogba khoản tiền “lót tay” 20 triệu bảng. Đây là mức “lót tay” cao nhất từ trước đến nay.

Cũng theo tờ Goal, mức lương mà Pogba được hưởng tại sân Old Trafford là 400.000 bảng/tuần (20,8 triệu bảng/năm). Sau khi đóng thuế, ngôi sao 23 tuổi “bỏ túi” 220.000 bảng/tuần. Tổng số tiền lương mà M.U phải chi ra trong 5 năm hợp đồng lên tới 104 triệu bảng.

Như vậy, để có được sự phục vụ của Pogba trong vòng 5 năm, M.U phải đầu tư tổng số tiền lên tới 216 triệu bảng bao gồm phí chuyển nhượng, tiền “lót tay” cho Mino Raiola và tiền lương. Trong lịch sử làng túc cầu thế giới, chưa có đội bóng nào đầu tư khoản tiền lớn đến vậy cho một cầu thủ.

Với mức lương 20,8 triệu bảng/năm, Pogba trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất ở M.U và Premier League, đồng thời cũng là cầu thủ Pháp có mức lương cao nhất hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem