Những lời hứa giả dối hay Kiev đang hy vọng vào điều gì?

Thứ ba, ngày 09/09/2014 10:54 AM (GMT+7)
Cố vấn của Tổng thống Ukraina Yuri Lutsenko vừa cho biết, Na Uy, Ba Lan, Italy, Pháp và Mỹ sàng cung cấp vũ khí hiện đại cho Kiev.
Bình luận 0

img 
Thông tin rằng tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales (Anh), năm thành viên gồm Italy, Na Uy, Ba Lan, Mỹ, Pháp đã hứa sẽ cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine được Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Yuri Lutsenko chia sẻ trên trang Facebook của mình hôm chủ nhật.

 

Trước đó, chính Tổng thống Poroshenko tham dự hội nghị thượng đỉnh. Với lItaly do bảo mật thông tin, ông không nêu tên quốc gia cụ thể, nhưng khẳng định rằng có một thỏa thuận về việc cung cấp vũ khí chính xác cao cho Kiev. Khi cố vấn của ông Poroshenko cung cấp thông tin chi tiết cụ thể, các thành viên NATO đã phải khẩn trương đưa ra lời bác bỏ.

Thư kItaly báo chí của Bộ Quốc phòng Ba Lan Jacek Sonta nói rằng Ba Lan không cung cấp Ukraine với vũ khí mới nhất, và tại hội nghị thượng đỉnh NATO cũng không thông qua quyết định như vậy. Theo ông, ở xứ Wales chỉ nói đến việc hỗ trợ số tiền 15 triệu euro để cải cách quân đội Ukraine và chống tội phạm mạng.

Italy xác nhận Italy định chỉ tham gia vào việc chuyển giao viện trợ quân sự cho Ukraine trong hình thức áo giáp chống đạn và mũ bảo hiểm, cũng như cho biết về khả năng bán cho Kiev 90 xe ô tô bọc thép.

Washington nói rằng không hề đề xuất với Kiev về việc cung cấp nguồn "vũ khí sát thương".

Đại diện của Bộ Quốc phòng Na Uy Lars Yemble nhấn mạnh rằng nước ông "không có kế hoạch cung cấp vũ khí hoặc kỹ thuật quân sự cho Ukraine". Và Oslo sẽ tìm hiểu lItaly do tại sao thông tin sai lạc như vậy lại được lan truyền.

Nhiều khả năng, ông Lutsenko định hướng tuyên bố của mình về phía "đối tác nội bộ", có nghĩa là các công dân Ukraine. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga Azhdar Kurtov nói:

“Khi thua trận trên chiến trường, như trong trường hợp của chính quyền Kiev, người ta thường sử dụng thông tin sai lệch, hoàn toàn dối trá và bóp méo sự thật để chứng minh với nhân dân là họ đang đạt được những thành công nào đó. Kiev không đạt được tiến bộ nào trên mặt trận kinh tế hoặc mặt trận chính trị. Do đó, chiến thuật của họ là đưa ra các thông tin sai lệch".

Nhưng chúng ta không thể loại trừ rằng Kiev chỉ vô tình đưa ra thông tin mà hiện tại chưa được phép tiết lộ, do đó mà làm khó cho các đồng minh phương Tây. Trong mọi trường hợp, Ukraine đã một lần nữa chứng tỏ mình là một đối tác không đáng tin cậy. Trong bối cảnh này, tuyên bố của Yuriy Lutsenko rằng nước này dự kiến ​​nhận đầu tư hàng tỉ đô la từ Mỹ, Đức, Trung Quốc và Pháp… thậm chí còn ít tin cậy hơn nữa. Và vấn đề không phải là thỏa thuận đình chiến kItaly kết ngày 5/9 giữa Kiev và lực lượng dân quân hiện chưa đảm bảo hòa bình lâu dài. Nền kinh tế của Ukraine không hề ở trong tình trạng thu hút được các nhà đầu tư.

Nhà phân tích RISI Azhdar Kurtov nhận định: “Bất cứ đại diện doanh nghiệp nào chuẩn bị đầu tư rất nhiều tiền cũng suy nghĩ mười lần và kiểm tra lại xem có nên mạo hiểm bỏ vốn hay không. Tình hình kinh tế hiện nay ở Ukraine là rất xấu. Tỷ giá hối đoái hryvnia (tiền tệ địa phương) đã giảm một phần ba. Dự trữ ngoại hối giảm mạnh. Các cơ quan đánh giá quốc tế, bao gồm Standard & Poor đều dự báo sụt giảm GDP của Ukraine là hơn 7%. Trong điều kiện này, hầu như không ai muốn mạo hiểm đổ tiền vào. Hơn nữa, trong thế giới ngày nay có rất nhiều các quốc gia khác mà tình hình kinh tế có nhiều thuận lợi hơn cho việc đầu tư".

Ngay cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trước đây hào phóng phân bổ vốn vay cho Ukraine cũng đang ở trong một tình thế khó xử. Kiev cần vay những khoản mới, nhưng liệu có trả được các món nợ hay không? Trong tình hình hiện nay thì không hề có bảo đảm.
(Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem