Những “siêu đám cưới” gây sốc, tốn giấy mực nhất

Chủ nhật, ngày 25/03/2012 06:46 AM (GMT+7)
Dân Việt - Dù có tổ chức với chi phí tiền tỉ hay không, những “siêu đám cưới” diễn ra trong thời gian gần đây vẫn khiến báo giới tốn không ít giấy mực.
Bình luận 0

Tổ chức đám cưới, rước dâu với dàn xe cổ hay khủng hiện đang trở thành trào lưu của nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc xuất hiện quá nhiều siêu xe, hay xe khủng, dù thu hút được sự chú ý của dư luận ít nhiều đã “nhạt” dần, đó là chưa kể, có thể trong một tuần, có tới hàng chục đám cưới xa xỉ như vậy diễn ra.

Thời gian gần đây, nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác khi chứng kiến những “siêu đám cưới” đình đám đã “ngốn” biết bao giấy mực của báo giới. Bên cạnh “mô típ” cũ rước dâu bằng xe sang, màn rước dâu bằng xe trâu, hay máy cày cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, đám cưới của đại gia tuổi thất thập với cô vợ 20 càng làm cho người ta choáng váng.

img
Rước dâu "độc" và "lạ" bằng xe trâu tại Nghệ An

Đám cưới gây sự chú ý và xôn xao chưa từng diễn ra trước đó – đám cưới rước dâu bằng “siêu trâu” ở Nam Đàn, Nghệ An – có lẽ là đám cưới dễ để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Thay vì bỏ ra chi phí lớn để thuê xế hộp, chú rể Đào Văn Đức và gia đình đã chọn cách rất “độc” – chế xe trâu thành xe hoa.

Để chiếc xe hoa không đơn điệu, chú rể Đức cẩn thận kết 2 tàu dừa thành hình trái tim trên nóc xe hoa. Con trâu cũng được gia chủ phủ tấm vải có dán hai chữ “song hỉ” ở phần lưng. Hình ảnh chú rể chỉnh tề trong bộ com lê, leo lên xe trâu để rước dâu đã khiến dân làng náo nức kéo tới xem chật kín các nẻo đường.

Lý giải về chiếc xe hoa lạ lẫm này, chú rể Đức cho biết, đơn giản chỉ vì muốn gia đình nhà gái ở lại chung vui lâu hơn với đám cưới, mặt khác, đây cũng là cách làm hợp lý và tiết kiệm.

“Thường đám ở quê em, nếu gần nhà thì ít người đi đưa dâu, em mới nghĩ ra chuyện này để thu hút mọi người. Đồng thời kéo dài thêm thời gian đi từ nhà cô dâu về hôn lễ, chứ đi một tí xong là hết hơi phí. Nhà em vẫn có điều kiện để thuê xe hoa, nhưng em muốn đám cưới thật ấn tượng, tiết kiệm, đậm đà chất quê, đáng nhớ chứ không phải muốn chơi ngông”, chú rể Đức thật thà nói.

Chưa hết “sốt” ngoài đời thực, đám cưới độc đáo của chú rể Đào Văn Đức và cô dâu Hồ Thị Hoa còn khiến cộng đồng mạng hào hứng truyền tay. Nhiều cư dân mạng cho rằng, đây là một đám cưới đúng nghĩa theo kiểu ở làng quê Việt Nam, rất đơn giản.

img
"Rước nàng về dinh" bằng máy cày vừa ý nghĩa, vừa thiết thực tại Đồng Nai

Không chỉ đám cưới với siêu trâu, đám cưới rước dâu bằng máy cày tại Định Quán, Đồng Nai cũng “hot” chẳng kém. Sử dụng công cụ quen thuộc với nhà nông, chú rể Đào Văn Để đã làm cho “nửa kia” của mình hạnh phúc bất ngờ. Đám rước dâu tại vùng quê miệt vườn tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Dù không đình đám bằng đám cưới với xe trâu nhưng chú rể Đào Văn Để chia sẻ với Ngoisao.net rằng “việc rước dâu bằng máy cày là thể hiện sự gắn bó, trân trọng những dụng cụ hiện có của hai bên gia đình”. Và tất nhiên, với cặp đôi hạnh phúc này, họ yêu những gì gắn bó với cuộc sống của nhà nông như cây lúa, con trâu, cái cày...

Sau hai “siêu đám cưới” sử dụng xe trâu và máy cày, nhiều phản hồi và ý kiến tích cực đã được đưa ra. Đa số cho rằng, đây là hai đám cưới mang tính chất thiết thực và rất tiết kiệm. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn “hiến kế”, ngoài rước dâu bằng xe trâu, máy cày, có thể rước dâu bằng xe công nông hay xe lu…

Cùng khoảng thời gian hai “siêu đám cưới” đậm chất nông thôn diễn ra, những đám cưới xa xỉ với dàn siêu xe cũng khiến báo giới tốn không ít giấy mực.

Đó là đám cưới của con trai nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền - Trần Văn Chương - với hot girl Quỳnh Chi tại Cần Thơ và đám cưới của con trai nữ đại gia Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liễu gây xôn xao phố núi.

img
Đoàn xe khủng trong đám cưới con trai bà Diệu Hiền

Cả hai đám cưới đều có dàn xe sang diễu hành qua khắp các phố và có sự tham gia của các sao Việt.

Đám cưới của con trai nữ đại gia Hà Tĩnh, siêu xe trị giá hơn 12 tỷ dẫn đầu đoàn rước dâu cùng với hàng chục siêu xe tập kết gần đó. Không chỉ có thế, người dân nơi đây còn bất ngờ hơn khi đám cưới này còn có sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Quang Lê… và sự có mặt của MC nổi tiếng Lê Anh.

Ở tầm cỡ đại gia, đám cưới của con trai bà Phạm Thị Diệu Hiền - Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An cũng không chịu "kém cạnh". Không chỉ xe sang làm “lóa mắt” người dân từ TP. HCM đến Cần Thơ, bà Hiền còn mời tới đám cưới của con trai hàng chục nhân vật tiếng tăm của showbiz Việt, trong khi, món nợ tiền cá với những người nông dân vẫn chưa được giải quyết.

Một “siêu đám cưới” đặc biệt khác, ngoài xe sang, đám cưới này còn gây chấn động cả thành phố Vũng Tàu: đám cưới của đại gia 74 tuổi với người vợ trẻ mới 20.

Ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, ít ai ngờ rằng, đại gia Vũng Tàu Lê Ân - ông chủ của Làng du lịch Chí Linh, Vũng Tàu lại phong độ và đào hoa đến vậy.

Trong đám cưới, dàn siêu xe của ông chủ Lê Ân được lệnh xuất phát. Bốn chiếc môtô phân khối lớn liên tục mở còi hụ dẫn đường. Theo sau là chiếc Rolls Royce Phantom 25 tỷ đồng chuyên chở các bô lão cao niên trong tộc họ. Chú rể Lê Ân vẫn chọn chiếc BMW trắng, cùng hàng loạt siêu xe khác nối đuôi nhau chạy một hàng dài trên đường từ TP Vũng Tàu sang Đất Đỏ.

img
Đám cưới gây xôn xao thành phố Vũng Tàu của đại gia 74 tuổi với cô vợ trẻ 20

Người dân Vũng Tàu chẳng lạ gì với đám cưới của đại gia du lịch đã 4 đời vợ, nhưng lần này, họ vẫn ngẩn ngơ, đứng chật kín cả hai bên đường, đông hơn rất nhiều so với lễ đính hôn lần trước.

Càng choáng váng hơn khi chú rể Lê Ân tuyên bố kinh phí không giới hạn, không nhận quà mừng, không phân biệt thân quen, xa gần, bất kể ai đều có thể lên xe về Vũng Tàu dự tiệc. Thậm chí, một "quả" sính lễ của lão đại gia còn gồm trang sức vàng, kim cương và những cọc tiền 500.000 đồng…

Đó là những “siêu đám cưới” gây ồn ào nhất tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Còn ở Trung Quốc, dư luận Trung Quốc rỉ tai nhau thông tin rằng những vị khách tới tham dự đám cưới tại một thôn nhỏ  thuộc Ngân Châu Ninh Ba (Trung Quốc) không những được cơm no rượu say mà mỗi người còn được gia chủ biếu 10.000 NDT (gần 33 triệu đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem