Những thống kê về thành tích tệ hại của Mourinho

Hữu Tuấn (Theo Daily Star) Thứ ba, ngày 20/09/2016 06:40 AM (GMT+7)
Từ trước đến nay, HLV Jose Mourinho luôn được mệnh danh là “Người đặc biệt” nhưng những số liệu thống kê dưới đây cho thấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn xứng đáng với biệt danh này.
Bình luận 0

Trong 34 trận gần nhất dẫn dắt Chelsea và M.U, Mourinho đã cùng các đội bóng của mình để thua tới 16 trận, bằng với số trận thua mà ông phải đón nhận trong 111 trận trước đó.

Kể từ đầu mùa giải năm ngoái, Mourinho đã dẫn dắt Chelsea và M.U thi đấu 21 trận nhưng mới chỉ giành được 7 trận thắng (tương đương 33,33%).

img

Mourinho đang gặp rất nhiều áp lực.

Từ năm 2002-2011, Mourinho đã trải qua chuỗi 150 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà (cùng Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid). Kế đến, là chuỗi 45 trận không thua liên tiếp (kết thúc vào năm 2014). Tuy nhiên, trong 10 trận sân nhà gần nhất, các đội bóng của nhà cầm quân 53 tuổi đã để thua tới 5 trận.

Trận thua 1-3 trước Watford hồi cuối tuần qua là lần đầu tiên kể từ tháng 8.2006 (còn dẫn dắt Chelsea), Mourinho phải nếm 3 thất bại liên tiếp. Đây cũng là lần thứ 3 trong sự nghiệp cầm quân, “Mr Special” có thành tích tệ hại như vậy.

Lần gần nhất Mourinho cùng đội bóng của mình để thua 3 trận liên tiếp trong 1 mùa giải là khi còn dẫn dắt Porto (2001-2002).

Tỷ lệ chiến thắng của Mourinho kể từ đầu mùa giải 2015-2016 đến nay là 33,33%, thấp hơn so với HLV Francesco Guidolin của Swansea (40%) và bằng thành tích với người đồng nghiệp Mark Hughes bên phía Stoke City.

Trước trận thua 1-3 trên sân Vicarage Road hồi cuối tuần qua, M.U đã có 30 năm toàn thắng (11 trận) trước Watford.

Sau 5 vòng đầu tiên tại Premier League 2015-2016, HLV Louis van Gaal giúp M.U giành được 10 điểm nhưng Mourinho mới cùng “bầy Quỷ đỏ” có được 9 điểm sau 5 trận đã qua ở mùa giải này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem