Ninh Thuận: Bướm trắng gây ngứa xuất hiện dày đặc

Thứ bảy, ngày 23/04/2016 13:42 PM (GMT+7)
Loại bướm sâu đục thân hai chấm, trên cánh phủ lớp phấn đục rơi dính quần áo, mùng màn hoặc tiếp xúc trực tiếp sẽ gây ngứa, nhất với trẻ em.
Bình luận 0

Ngày 23.4, trao đổi VnExpress, ông Phạm Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Thuận cho biết, trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện dày đặc loại bướm trắng gây ngứa, khiến người dân lo sợ.

Theo ông Dũng, đây thuộc bướm sâu đục thân hai chấm, tên khoa học Scirpophaga incertulas walker. Trên hai cánh phủ lớn phấn trắng đục, khi lớp phấn rơi trúng quần áo, mùng màn hoặc tiếp xúc trực tiếp sẽ bị gây ngứa, nhất là trẻ em.

img

Trên cánh bướm phủ lớp bụi phấn, rơi trúng da sẽ gây ngứa, khó chịu. Ảnh: N.X

Bướm sâu đục thân hai chấm xuất hiện 6-7 đợt trong năm, thường sinh sống ở các đồng lúa. "Bướm trắng sẽ bay vào khu dân cư vào buổi tối, khi đồng ruộng đang vào mùa thu hoạch, khiến chúng không còn nơi trú ngụ, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, lực lượng chuyên trách của đơn vị liên tục kiểm tra, đặt nhiều bóng đèn xung quanh, phía dưới đặt chậu nước làm "bẫy" để chúng rơi xuống, tránh ảnh hưởng đời sống dân cư.

"Khi trời tối, người dân nên đóng kín nhà và nên tạo bóng đèn xa nhà, thu hút sự chú ý của chúng vì loài bướm này thích ánh sáng", ông Dũng khuyến cáo và cho hay loài bướm này vòng đời khá ngắn, xuất hiện tuần tới hết mùa vụ sẽ biến mất.

Xuân Ngọc (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem