Ninh Thuận: Ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tăng cao, cách ly toàn bộ nhân viên y tế một bệnh viện

Quang Đăng Thứ bảy, ngày 30/10/2021 22:13 PM (GMT+7)
Những ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Ninh Thuận liên tục tăng cao. Trong đó, có ca nhiễm được ghi nhận là nhân viên ngân hàng, công an…
Bình luận 0

Phong tỏa 1 bệnh viện vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Tối 30/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong ngày toàn tỉnh ghi nhận 47 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó, có 23 ca do lây nhiễm trong cộng đồng.

Ninh Thuận: Ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tăng cao, cách ly toàn bộ nhân viên y tế một bệnh viện - Ảnh 1.

Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu-Tâm thần tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Q.H)

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên đã ký văn bản số 5946 thực hiện cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh tại Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu-Tâm thần tỉnh với 70 người. Thời gian cách ly đến 18h ngày 11/11 và có thể gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ.

Hiện, lực lượng chức năng đã xác định được 13 trường hợp tại bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần là F1 của ca mắc Covid-19 trước đó.

Trước đó, vào ngày 29/10, qua test nhanh trong cộng đồng, lực lượng chức năng Ninh Thuận cũng đã phát hiện 9 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, có 3 ca là nhân viên của một ngân hàng có địa chỉ tại khu phố 5 phường Thanh Sơn (TP.Phan Rang-Tháp Chàm) và 2 ca là cán bộ công an tỉnh.

Tính đến tối 30/10, tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận 1.313 ca nhiễm Covid-19. Toàn tỉnh ghi nhận mức độ dịch Covid-19 cấp 2.

Thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, kiểm soát dịch Covid-19

Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cũng đã ký ban hành văn bản số 5953 UBND-VXNV về phối hợp thực hiện thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn khu dân cư.

Ninh Thuận: Ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tăng cao, cách ly toàn bộ nhân viên y tế một bệnh viện - Ảnh 3.

Mô hình tổ bảo vệ "Vùng xanh" được triển khai thực hiện trước đó tại Chung cư nhà ở xã hội D7-D10, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm. (Ảnh: D.T)

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương khẩn trương chọn mỗi xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm ít nhất 1 mô hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 tại khu dân cư "vùng xanh" trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm và có giải pháp đưa người từ 50 tuổi trở lên đi tiêm đủ 2 liều vaccine. Phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 trước ngày 5/11, mũi 2 trước ngày 30/11; đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 80% trước ngày 10/11.

Đồng thời, triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem