Ninh Thuận thử nghiệm thành công giống lúa cho hạt gạo “ngon nhất thế giới”

Đức Cường Chủ nhật, ngày 23/04/2023 06:33 AM (GMT+7)
Kết quả thử nghiệm giống lúa ST25 tại Ninh Thuận cho thấy khả năng sinh trưởng cao, kháng bệnh tốt, năng suất ước đạt 69,3 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn so với các giống lúa hiện có.
Bình luận 0

Triển vọng lúa ST25 tại Ninh Thuận

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả trồng thử nghiệm giống lúa ST25 trên địa bàn tỉnh. Đây là giống lúa chất lượng cao, cho ra những hạt gạo "ngon nhất thế giới".

Triển vọng giống lúa ST25 và hạt gạo “ngon nhất thế giới” tại Ninh Thuận - Ảnh 1.

Bước đầu, lúa ST25 trồng thử nghiệm tại Ninh Thuận cho kết quả khả quan. (Ảnh: Khuyến nông Ninh Thuận)

Theo đó, giống lúa ST25 được ngành nông nghiệp Ninh Thuận trồng thử nghiệm với diện tích 1 ha trong vụ đông xuân 2022 – 2023 tại cánh đồng xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

Quá trình trồng thử nghiệm lúa ST25 có áp dụng phương pháp "1 phải 5 giảm", đồng thời sử dụng phân bón hữu cơ sinh học kết hợp phân bón lá và phân hóa học trong thâm canh cây lúa.

Cụ thể, kết quả mô hình thử nghiệm giống lúa ST25 có thời gian sinh trưởng từ 110-115 ngày, chiều cao cây trung bình 98 cm, cây cứng, lá gọn và khả năng quang hợp tốt.

Ngoài ra, giống lúa ST25 trong quá trình trồng thử nghiệm có khả năng kháng sâu bệnh tốt và năng suất dự kiến ước đạt 69,3 tạ/ha. Hiệu quả kinh tế cao hơn, các nhà chuyên môn nhận định giống lúa này nông dân thu lãi trên 21 triệu đồng/ha, tăng gần 2 triệu đồng so với canh tác các giống lúa truyền thống.

Triển vọng giống lúa ST25 và hạt gạo “ngon nhất thế giới” tại Ninh Thuận - Ảnh 3.

Hạt lúa thon dài, màu sáng, đẹp....(Ảnh: Khuyến nông Ninh Thuận)

Phù hợp với nông nghiệp hiện đại

Ông Nguyễn Văn Khương - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận cho biết, ngoài việc tăng lợi nhuận thì việc áp dụng sản xuất giống lúa ST25 còn cho ra hạt gạo an toàn, chất lượng cao và thân thiện với môi trường, rất phù hợp với định hướng phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận hiện nay.

"Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện trồng thử nghiệm giống lúa ST25 tại một số địa phương khác trong tỉnh (ở vụ hè thu) nhằm đánh giá khách quan và chính xác hơn. Nếu kết quả phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở địa phương thì sẽ triển khai nhân rộng cho nông dân trồng đại trà…", ông Khương cho hay.

Triển vọng giống lúa ST25 và hạt gạo “ngon nhất thế giới” tại Ninh Thuận - Ảnh 4.

Nông dân háo hức với giống lúa chất lượng cao ST25 trồng ở huyện Ninh Hải. (Ảnh: Khuyến nông Ninh Thuận)

Cũng theo ông Khương, giống lúa ST25 có thời gian sinh trưởng dài ngày hơn so với các giống lúa hiện có ở địa phương khoảng 10 - 15 ngày. Do đó, nếu áp dụng thực hiện sẽ phù hợp với chủ trương sản xuất lúa 2 vụ/năm của tỉnh.

"Theo chủ trương của tỉnh sẽ tiếp tục giảm dần diện tích lúa 3 vụ/năm, phấn đấu đến năm 2025, tăng diện tích trồng lúa 2 vụ/năm lên 6.000 ha để tập trung nâng cao sản lượng và chất lượng hạt lúa…", ông Khương thông tin thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem