Nổ lò luyện thép, hai công nhân bỏng nặng

Duy Tính (Pháp luật TPHCM) Thứ hai, ngày 13/04/2015 16:52 PM (GMT+7)
Bệnh nhân Tâm kể lại, khi anh đang cho thép vào lò thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn rồi anh bị hất văng ra ngoài.
Bình luận 0

Chiều 13-4, BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, BV Chợ Rẫy, cho biết đang điều trị tích cực cho hai công nhân là Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, Bình Phước) và Lê Văn Tâm (23 tuổi, Hà Tĩnh) trong vụ nổ lò luyện thép xảy ra tại Bình Dương vào ngày 10-4 vừa qua.

Theo BS Đạo cả hai công nhân trên được đưa đến BV trong tình trạng bỏng nặng ở mặt, cổ và tay chân. Bệnh nhân Hoàng bị bỏng 47%, trong đó 18% bị bỏng sâu. Bệnh nhân Tâm bị bỏng 10% độ 2. Hiện cả hai công nhân đang được các bác sĩ điều trị tích cực, chờ cắt hoại tử da.

Bệnh nhân Tâm kể lại, khi anh đang cho thép vào lò thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn rồi anh bị hất văng ra ngoài. Anh bị bỏng rát mặt, tay, chân... Sau đó anh được đưa ra khỏi hiện trường, được sơ cứu và bất tỉnh.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem