Nổ mỏ than tỉnh Liêu Ninh, 17 thợ mỏ mắc kẹt

Thứ sáu, ngày 23/03/2012 11:12 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 22.3, tại một mỏ than tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, xảy ra vụ nổ khí gas khiến cho ít nhất 5 thợ mỏ bị chết và 17 thợ mỏ khác bị thương.
Bình luận 0

Vụ nổ khí gas xảy ra vào lúc 11h40 ngày 22.3 tại hầm mỏ số 2 của mỏ than Dahuang, thành phố Dengta, tỉnh Liêu Ninh trong khi có 23 thợ mỏ đang làm việc.

img
Các nhân viên cứu hộ đang đi xuống hầm mỏ số 2 – nơi xảy ra vụ nổ

Đến đêm ngày 22.3, đã tìm thấy 5 thi thể thợ mỏ. Một thợ mỏ đã cố gắng thoát ra được, còn 17 thợ mỏ vẫn đang mắc kẹt dưới độ sâu 169m. Các nhân viên cứu hộ chưa thể liên lạc với họ được.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân nổ ở mỏ than này. Chính quyền địa phương đã chặn con đường dẫn vào mỏ than.

Được biết, mỏ than Dahuang do một doanh nghiệp tư nhân quản lý, có giấy phép về khai thác than. Tuy nhiên mỏ khôi phục lại hoạt động sau kỳ nghỉ mà không được phép của cơ quan an toàn mỏ than Liaoyang. Chính quyền yêu cầu điều tra kỹ lưỡng về tai nạn mỏ than này, bất cứ ai có lỗi đều bị xử phạt nghiêm khắc.

Theo Sina
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem