Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?

Gia Khiêm - Phạm Thứ Thứ ba, ngày 18/06/2024 08:00 AM (GMT+7)
Quản lý hàng nghìn tu sinh ở khóa tu mùa hè, các chùa phải lên kế hoạch chương trình, giám sát thực hiện như thế nào để chương trình đạt hiệu quả?
Bình luận 0

Nở rộ khoá tu mùa hè

Mỗi dịp nghỉ hè, bên cạnh những chuyến du lịch giúp thư giãn sau một năm học căng thẳng, nhiều gia đình mong muốn con trải nghiệm nhiều hơn nên tìm đến những khóa tu mùa hè. Hiện nay, thời đại thông tin bùng nổ, khoá tu mùa hè nở rộ trên mạng xã hội.

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 1.

Nhiều bạn nhỏ hào hứng tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Linh Thông, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: Quang Dinh

Dạo quanh một vòng trên mạng xã hội với từ khóa "khóa tu", "khóa tu ngắn hạn", "khoá tu mùa hè" có đến cả nghìn kết quả về các khóa tu trên toàn quốc xuất hiện. Thông thường, các khóa tu mùa hè thường kéo dài 3-7 ngày tùy theo quy định của từng ngôi chùa. Đây cũng là một hoạt động tiêu biểu của Phật giáo, được tổ chức để người dân trải nghiệm và học hỏi giáo lý nhà Phật, tu dưỡng tâm hồn, rèn luyện trí tuệ.

Có mặt tại khóa tu mùa hè của chùa Linh Thông, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, PV Dân Việt có dịp được trải nghiệm một ngày tu học của các em học sinh tại một ngôi chùa làng quê Bắc Bộ.

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 2.

Mọi người thích thú chơi trò chơi "rung chuông chùa" tại khoá tu mùa hè. Ảnh: Quang Dinh

Đại đức Thích An Tấn, trụ trì chùa Linh Thông cho biết, dịp hè nhà chùa tổ chức sinh hoạt cho khoảng 100 học sinh kéo dài 1 tuần. Một ngày của các em học sinh tại đây bắt đầu từ khoảng 5h sáng tới 22h đêm với rất nhiều các hoạt động như: đi thiền hành buổi sáng, nghe giảng pháp, nghe các diễn giả truyền cảm hứng, các trò chơi dân gian, thiền trà, lễ tri ân cha mẹ,... Đặc biệt, xuyên suốt khóa tu, các em học sinh đều phải cách ly điện thoại và các thiết bị điện tử khác.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, do chỉ là một ngôi chùa nghèo tại làng quê nên so với các chùa khác cũng tổ chức khoá tu mùa hè, cơ sở vật chất và điều kiện của chùa Linh Thông khiêm tốn hơn rất nhiều.

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 3.

Học viên đi thiền hành buổi sáng tại chùa. Ảnh: Quang Dinh

Đại đức Thích An Tấn chia sẻ: "Dù điều kiện của chùa còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi lần các khoá tu mùa hè được tổ chức, các bậc phụ huynh vẫn rất tin tưởng gửi gắm con em tới chùa. Các em học sinh tham gia khoá tu mùa hè do chùa Linh Thông tổ chức đa phần đều là con em địa phương và khu vực lân cận".

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 4.

Khoá sinh ngồi tụng kinh. Ảnh: Quang Dinh

Mỗi năm đón hàng chục nghìn khoá sinh hoàn toàn miễn phí, chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) chia sẻ, khoá tu mùa hè giúp cho các bạn trẻ trở thành những con ngoan, trò giỏi, học tập tiến bộ. Giáo dục lòng yêu nước, tự hào truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam. Từ đó, mỗi người phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, chung tay xây dựng quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 5.

Mỗi năm chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) đón hàng chục nghìn khoá sinh hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Thanh Hà

"Khóa tu mùa hè giáo dục từ bỏ thói quen xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bạo lực gia đình nhằm định hướng và xây dựng nhân cách đạo đức cá nhân tốt đẹp góp phần làm đẹp nền đạo đức xã hội. Nội dung sinh hoạt trải nghiệm tu học nhằm tạo cho các khóa sinh sự tự tin trong cuộc sống, rèn luyện khả năng tự lập và xây dựng trách nhiệm cho các bạn trẻ khi được tham gia các hoạt động cá nhân cũng như tập thể.

Khóa tu cũng trang bị tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm, giáo dục tinh thần đoàn kết tập thể, khai mở tư duy và giáo dục lòng tri ân, báo ân đối với những người có công với đất nước, hiếu đạo đối với cha mẹ, thầy cô của mình. Khóa tu mùa hè là cơ hội tốt, duyên lành để cho giới trẻ Phật tử có môi trường tốt để gieo duyên với Phật pháp và hành trì lời dạy của Đức Phật xây dựng thiện nghiệp cho tương lai", đại diện chùa Ba Vàng chia sẻ.

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 6.

Tu sinh ăn cơm theo nghi thức tại chùa. Ảnh: Thanh Hà

Đến với khóa tu mùa hè, các bạn khóa sinh không chỉ được kết thêm nhiều bạn mới, rèn luyện khả năng sáng tạo, tự tin qua các hoạt động ngoại khóa; mà còn khám phá thêm những điều mới mẻ của bản thân.

Bên cạnh đó, theo đại diện nhà chùa, tình yêu và tâm biết ơn cha mẹ, báo hiếu tổ tiên cũng được đặt lên hàng đầu. Thông qua những bài giảng Pháp về cha mẹ, các bạn khóa sinh được dịp nhìn nhận lại lỗi lầm của mình với hai đấng sinh ân; được học cách thấu hiểu, tập nói lời yêu thương cha mẹ.

Trong các khóa tu mùa hè trước đó, nhà chùa cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh, khi thấy con cái đã học hành tiến bộ hơn, ngoan ngoãn, biết giúp đỡ và yêu thương mọi người sau khi tham gia khóa tu.

Tu sinh, phụ huynh nói gì về khoá tu mùa hè?

Đây là năm thứ ba liên tiếp, bạn Nguyễn Thùy Dương (14 tuổi, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) tham gia các khoá tu mùa hè do chùa Linh Thông tổ chức.

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 7.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Nguyễn Thùy Dương tham gia các khoá tu mùa hè do chùa Linh Thông tổ chức. Ảnh: Quang Dinh

"Ở chùa điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng có thể đó lại chính là điều khiến chúng em cảm thấy đáng nhớ hơn rất nhiều. Vì vậy, em không ngần ngại dành 1 tuần nghỉ hè để tới chùa rèn luyện và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích", Thùy Dương bộc bạch.

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 8.

Nguyễn Duy Giang (áo xanh) cùng bạn chơi đùa khi trải nghiệm khoá tu mùa hè. Ảnh: Quang Dinh

Tương tự Thùy Dương, đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, Nguyễn Duy Giang (14 tuổi, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) cũng đã tham gia khoá tu mùa hè tại chùa Linh Thông. Ấn tượng sâu sắc nhất khi tham dự khoá tu mùa hè với Giang đó là sự ân cần, tận tình của quý thầy và các thành viên trong ban tổ chức.

"Chúng em được lo cho từng bữa ăn giấc ngủ không khác gì ở nhà. Có một đêm tỉnh giấc, em vô tình thấy quý thầy cùng các anh chị tình nguyện viên đang đi kiểm tra xem chúng em có ngủ được không. Hai khu vực nam nữ được phân chia riêng, sinh hoạt riêng nên vô cùng đảm bảo. Em đã rất xúc động vì thấy thầy trụ trì đang trực tiếp kéo chăn đắp cho từng người. Đây là những kỷ niệm rất đáng nhớ đối với em trong đời", bạn Giang tâm sự.

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 9.

Đại đức Thích Quảng Ngộ - Phó ban tổ chức thường trực khoá tu mùa hè chùa Linh Thông đang thuyết giảng cho các khoá sinh. Ảnh: Quang Dinh

Trao đổi với PV Dân Việt, Đại đức Thích Quảng Ngộ - Phó ban tổ chức thường trực khoá tu mùa hè chùa Linh Thông chia sẻ: "Điều mà chúng tôi luôn tâm niệm và muốn truyền đạt tới các em là công ơn cha mẹ. Sau mỗi khoá tu mùa hè được tổ chức, chúng tôi đều nhận được những phản hồi rất tích cực từ các bậc phụ huynh về sự thay đổi tích cực của các em".

Chị Nguyễn Thị Vân (35 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ, mỗi mùa hè đều đăng ký cho con gái tham dự khoá tu mùa hè. Chị Vân cho biết, thay vì ép con phải học hành tập căng thẳng quá nhiều trong dịp hè, lại có môi trường sinh hoạt lành mạnh, hữu ích; việc tham dự khoá tu mùa hè là một lựa chọn lý tưởng.

Nở rộ khoá tu mùa hè: Một ngày tu tập của hàng nghìn khoá sinh diễn ra thế nào?- Ảnh 10.

Các bạn trẻ trải nghiệm khi học khoá tu mùa hè. Ảnh: Quang Dinh

Chị Vân cũng cho biết thêm, chị từng rất cảm động vì được con gái rửa chân cho trong buổi lễ tri ân cha mẹ cuối khoá tu mùa hè. "Khi ấy, tôi và con đều khóc, hai mẹ con ôm lấy nhau rất cảm động. Chưa bao giờ tôi thấy sợi dây gắn kết giữa mẹ con lại gần gũi, thiêng liêng tới vậy. Vậy nên tôi luôn biết ơn các sư thầy", chị xúc động.

Anh Nguyễn Tiến Phấn (36 tuổi); một phụ huynh có con tham dự khoá tu mùa hè khác) cho biết, trước khi để con mình tự lập trong một môi trường hoàn toàn mới lạ, anh phải tìm hiểu rất kỹ để tránh những trường hợp xấu xảy ra giống sự việc tại chùa Cự Đà năm 2023. Vậy nên, anh Phấn không hề cảm thấy quá lo lắng về việc để con tự thích nghi với một môi trường mới.

Trao đổi với PV Dân Việt, TS. Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian cho rằng, việc nở rộ các khóa học kỹ năng sống, trại hè... dành cho trẻ là một xu hướng, nhu cầu phát triển của xã hội.

Theo ông Sơn, việc cho con tham gia những khóa học kỹ năng, trại hè cũng là một giải pháp tình thế giúp phụ huynh yên tâm hơn, nhưng đây cũng chính là tâm lý khiến nhiều bậc phụ huynh rất dễ bị những cá nhân, tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng sống, trại hè lừa đảo nhằm trục lợi.

Theo ông Sơn, để nhận diện những khóa học, chương trình có chất lượng, các bậc phụ huynh cần chọn các khóa học kỹ năng hay chương trình do những đơn vị có tư cách pháp nhân tổ chức, những tổ chức giáo dục đã hoạt động lâu dài ở Việt Nam, có uy tín, lựa chọn nội dung, chương trình của khóa học phù hợp, có tính giáo dục cao, nên tham khảo đánh giá chất lượng từ các khóa trước.

"Hiện nay có nhiều nhà chùa tổ chức khoá tu rất bài bản, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có người lợi dụng mạng xã hội để tuyển khoá sinh rồi yêu cầu phụ huynh đóng tiền, từng có không ít vụ vụ lừa đảo vì thế cơ quan chức năng cần kiểm soát, chấn chỉnh lại. Việc này, làm cho hình ảnh Phật giáo nhiều nơi bị lên án, là hiện tượng xấu, làm giảm uy tín Giáo hội Phật giáo. Việc có những lớp khoá tu mùa hè là rất tốt nhưng không nên xem đây là dịch vụ buôn bán, kiếm tiền. Hãy để đây là nơi giáo giục lớp trẻ ý thức về Phật giáo, về tình yêu quê hương, đất nước", ông Sơn nói thêm.

Trước thông tin về các khóa tu mùa hè, khóa tu ngắn hạn nở rộ trên mạng xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có cảnh báo, hiện nay có nhiều đối tượng lợi dụng uy tín và hình ảnh của Phật giáo nhằm kêu gọi tham gia khóa tu mùa hè đăng ký qua các nền tảng mạng xã hội bằng nhiều hình thức như: website, fanpage, hội nhóm trên nền tảng Facebook, Zalo… sau đó lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

"Với hành vi lừa đảo tinh vi thông qua việc giả mạo chữ ký của chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN, tự ý lợi dụng hình ảnh và thông tin của các cơ sở tự viện Phật giáo trong cả nước để thu hút sự tham gia của cộng đồng, đăng tải thông tin tài khoản để kêu gọi chuyển tiền bằng nhiều hình thức. Đây là hình thức lừa đảo, hành vi vi phạm pháp luật có tổ chức, diễn biến phức tạp trên phạm vi diện rộng và đã có nhiều trường hợp là nạn nhân của các đối tượng này", thông báo chỉ rõ.

Về phía Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa học trên các trang mạng xã hội để tránh bị lừa đảo. Người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa, tuyên truyền cho người thân. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem