Nổ rung chuyển nhà máy thép khổng lồ của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

PV (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 25/02/2024 07:28 AM (GMT+7)
Vụ nổ đã xảy ra tại một nhà sản xuất thép của Nga sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây là vụ hỏa hoạn mới nhất xảy ra tại một cơ sở công nghiệp ở nước này nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày cuộc chiến ở Ukraine.
Bình luận 0
Nổ rung chuyển nhà máy thép khổng lồ của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình này từ video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy vụ hỏa hoạn tại nhà máy Novolipetsk Steel ở vùng Lipetsk của Nga vào ngày 24/2/2024. Ảnh Getty 

Đã có sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong những tháng gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự ở Nga, điều mà Moscow thường đổ lỗi cho Ukraine. Tuy nhiên, Kiev thường không nhận trách nhiệm ngay lập tức. Người Nga đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa trong các cuộc tấn công diện rộng vào các mục tiêu dân sự của Ukraine.

Igor Artamonov, thống đốc khu vực Lipetsk, cho biết vụ cháy tại nhà máy chính của Novolipetsk Steel (NLMK) vào sáng 24/2, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 280 dặm, là do máy bay không người lái gây ra. Nhưng Artamonov không đề cập cụ thể đến Kiev và nói thêm rằng không có thương vong.

Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ và ngọn lửa lớn thắp sáng bầu trời đêm sau khi đám cháy bùng phát vào khoảng 1h40 sáng giờ địa phương.

Nhà máy này là cơ sở sản xuất chính của NLMK và chuyên về các sản phẩm thép dẹt, chiếm 18% tổng sản lượng thép của Nga. NLMK là tài sản quan trọng đối với Vladimir Lisin, tỷ phú người Nga, người Nga giàu thứ ba trong danh sách của Forbes năm ngoái.

Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, hãng tin TSN của Ukraine đưa tin rằng nhà máy đã bị Cơ quan An ninh và Tổng cục Tình báo chính của Ukraine nhắm tới, và ngọn lửa đã khiến công nhân phải sơ tán hoàn toàn.

Tờ báo này cho biết, việc phá hủy địa điểm này, nơi cho đến gần đây vẫn sản xuất nguyên liệu thô cho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, sẽ đồng nghĩa với việc nó sẽ không thể hoạt động trong thời gian dài.

Bộ Quốc phòng Nga mà Newsweek đã liên hệ để bình luận, báo cáo rằng người Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái trong khu vực, đồng thời chặn hai chiếc khác ở khu vực Kursk và Tula.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị nghi ngờ của Ukraine đang tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng sâu hơn bên trong nước Nga, với các nhà máy lọc dầu đang trong tình trạng nguy hiểm.

Đầu tháng này, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại cơ sở Lukoil ở Volgograd, cách biên giới Ukraine 200 dặm, sau một cuộc đình công nhằm vào nhà sản xuất sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở phía Nam nước Nga.

Vài ngày trước đó, một máy bay không người lái đã gây ra vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Nevsky Mazut ở St. Petersburg. Sau khi bị hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga bắn trúng, nó bay thêm 20 dặm nữa để tấn công mục tiêu.

Ngoài ra, qua đêm 23/2, Nga đã phóng máy bay không người lái tấn công Shahed-131/136 do Iran sản xuất vào các tỉnh phía nam Ukraine, với ít nhất 12 thiết bị trong số đó bị bắn hạ ở các tỉnh Mykolaiv, Kirovohrad và Odesa.

Moscow cũng phóng tên lửa Kh-59 từ Biển Azov, Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine đưa tin trên Telegram. Chính quyền khu vực cho biết lực lượng Nga cũng đã tiến hành 28 cuộc tấn công vào vùng Sumy Oblast phía đông bắc Ukraine trong ngày 23/2, nhắm vào 5 cộng đồng và gây ra ít nhất 148 vụ nổ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem