Nợ tạm ứng
-
Các khoản nợ tạm ứng quá hạn, mà tỉnh Quảng Ngãi hối thúc QISC tập trung thu hồi và giải quyết, liên quan đến 4 dự án nằm trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, với tổng số tiền khoảng 13,4 tỷ đồng.
-
Trong số nợ tạm ứng quá hạn gần 101,8 tỷ đồng của các dự án do UBND tỉnh quản lý, thuộc khối các huyện, thị và thành phố, có dự án và công trình “gánh” số tiền nợ tính bằng hàng chục, đến nhiều chục tỷ đồng.
-
Tính đến 31/1/2024, riêng phần dư nợ tạm ứng quá hạn của các dự án, thuộc UBND tỉnh quản lý từ chủ đầu tư là các huyện, thị và thành phố gần 101,8 tỷ đồng, chiếm hơn ½ tổng dư nợ tạm ứng quá hạn của Quảng Ngãi.
-
Trong chỉ đạo phát đi, Phó Chủ tịch UBND Võ Phiên nêu rõ, thu hồi nợ tạm ứng quá hạn các dự án thuộc UBND tỉnh quản lý đạt tỷ lệ không cao; một số chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện biện pháp thu hồi, theo chỉ đạo trước đó của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi.
-
Lý do hoãn trả số tiền tạm ứng 24,55 tỷ đồng cho tỉnh, theo đại diện chính quyền Lý Sơn là do ngân sách địa phương khó khăn và eo hẹp; đồng thời xin phép kéo dài cho đến khi dự án khu dân cư đang triển khai trên địa bàn hoàn thành, huyện Lý Sơn sẽ thu và trả sau.
-
Trong số nợ tạm ứng, ứng trước từ ngân sách tỉnh mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cần thu hồi gần 100 tỷ đồng, nhiều nhất là BQL KKT Dung Quất gần 46,2 tỷ đồng; UBMTTQ Việt Nam tỉnh hơn 26 tỷ đồng…
-
Dù loay hoay tính đủ mọi cách, nhưng do nguồn thu ngân sách địa phương quá eo hẹp, nên chính quyền Lý Sơn không tìm đâu ra số tiền hơn 24,5 tỷ đồng trả khoản nợ tạm ứng hơn 4 năm trước để làm 1 số hạng mục thuộc dự án Nâng cấp đường cơ động Lý Sơn, hiện đã bị xoá sổ.