Nói không với bàn thắng, trọng tài Đình Dũng bị "quây" ở Nha Trang

Chủ nhật, ngày 31/07/2016 10:00 AM (GMT+7)
Không được công nhân bàn gỡ hòa 1-1, tiền đạo Uche và BHL đội Sanna Khánh Hòa phản ứng dữ dội với trọng tài chính Phùng Đình Dũng.
Bình luận 0

Trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa BVN gặp QNK.Quảng Nam ở vòng 18, V.League 2016 lần nữa lại dậy sóng vì công tác trọng tài.

Phút 92, tiền đạo Uche có pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội nhà, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài chính Phùng Đình Dũng nhận định Uche đã chơi bóng không fair play.

img

Phía Sanna Khánh Hòa BVN phản ứng với trọng tài Phùng Đình Dũng. Ảnh: WTT.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, cả HLV Hoàng Văn Phúc và Võ Đình Tân đã có những phát biểu khá căng thẳng về bàn thắng không được công nhận của S.Khánh Hòa BVN.

"Tôi ở khá xa tình huống đó nên quan sát không rõ, nhưng các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN đã chơi không Fair Play. Trước đó, trung vệ Mạnh Toàn bị chấn thương, Huy Hùng đưa bóng ra ngoài sân để bác sỹ vào chăm sóc. Nhưng khi trận đấu trở lại, các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN không trả bóng lại cho QNK.Quảng Nam.

Họ lại đưa bóng vào cuộc để tìm kiếm bàn gỡ. Có lẽ, trọng tài chính không công nhận bàn thắng vì các cầu thủ đội nhà thi đấu không Fair Play. Luật mới của FIFA mới ban hành, quy định trọng tài có quyền không công nhận bàn thắng nếu đội bóng đó thi đấu không Fair Play", HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu.

"Đúng là luật mới hiện nay của FIFA quy định, trọng tài có quyền không công nhận bàn thắng nếu cầu thủ chơi không Fair Play. Nhưng nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và diễn biến trên sân.

Trong suốt trận đấu, QNK.Quảng Nam đã nhiều lần câu giờ, cầu thủ ăn vạ trên sân. Vậy họ có Fair Play hay không? Trọng tài đã thấy rõ ràng QNK.Quảng Nam câu giờ, mà vẫn áp dụng luật Fair Play thì hoàn toàn không đúng.

Tình huống anh Phúc (HLV Hoàng Văn Phúc-PV) bảo Mạnh Toàn chấn thương, Huy Hùng đá ra ngoài thật sự là hai cầu thủ này tự va vào nhau.

Huy Hùng không còn giải pháp nào hết, bị gây sức ép nên mới phải phá bóng ra ngoài. Vậy tại sao chúng tôi phải trả lại bóng cho QNK.Quảng Nam khi đang thua 0-1", HLV Võ Đình Tân bức xúc phát biểu trong phòng họp báo.

Trở lại với trận đấu, S.Khánh Hòa BVN đã để cho QNK.Quảng Nam giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay tại SVĐ 19/08. Bàn thắng duy nhất của QNK.Quảng Nam được thực hiện bởi tiền vệ trái Hồ Văn Thuận ở phút 51.

Thái Hải - Minh Nguyệt (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem