"Nổi loạn" để đến Man City, Harry Kane bị Tottenham trừng phạt

Minh Tú Thứ tư, ngày 04/08/2021 05:10 AM (GMT+7)
Ban lãnh đạo Tottenham sẽ đưa ra án phạt dành cho Harry Kane sau khi tiền đạo này có những hành vi nổi loạn để ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.
Bình luận 0

Theo quy định, tiền đạo người Anh sẽ phải tham dự buổi xét nghiệm Covid-19 và trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới 2021-22 sau khi kết thúc kỳ nghỉ hậu EURO 2020. Tuy nhiên, theo thông tin được hàng loạt tờ báo Anh đăng tải, Kane đã không tới đại bản doanh Enfield theo yêu cầu của đội bóng Bắc London.

Kane cố tình không tập trung cùng Tottenham. Ảnh: The Sun.

Harry Kane cố tình không tập trung cùng Tottenham. Ảnh: The Sun.

Đây được coi là hành vi nổi loạn để ra đi của Harry Kane, tiền đạo đang nằm trong tầm ngắm của Man City. Theo nhiều nguồn tin, Kane muốn gây sức ép để Spurs phải giảm mức phí chuyển nhượng yêu cầu. Hiện tại, đội bóng Bắc London vẫn giữ quan điểm không đàm phán với mức phí dưới 160 triệu bảng.

Theo thông tin mới được SunSport tiết lộ, hành vi của Harry Kane khiến Chủ tịch Daniel Levy và BLĐ Tottenham rất tức giận. Quan điểm của đội bóng Bắc London là không nhân nhượng trong với cuộc nổi loạn này.

Đầu tiên, Tottenham sẽ đưa ra án phạt dành cho Harry Kane theo đúng quy định. Thứ hai, Spurs sẽ kiên quyết không giảm mức phí chuyển nhượng yêu cầu đối với đội trưởng đội tuyển Anh. Họ không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh mùa giải mới đã tới rất gần.

Mức phạt sẽ được tính trên số ngày Harry Kane vắng mặt trên sân tập của Tottenham. Chủ tịch Daniel Levy muốn có một cuộc đối thoại yêu cầu thẳng thắn với Kane trong tuần này. Nhiều cầu thủ Tottenham rất bất ngờ với hành vi của Harry Kane. Họ tin rằng mọi chuyện có thể tốt hơn nếu tiền đạo người Anh thể hiện sự chuyên nghiệp thay vì nổi loạn để ra đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem