Nóng 24h qua: 2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng và Vũ “nhôm” bị đề nghị mức án lên đến 74 năm tù

Nguyên Trang (tổng hợp) Thứ ba, ngày 07/01/2020 19:59 PM (GMT+7)
2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng và Vũ “nhôm” bị đề nghị mức án lên đến 74 năm tù; Nghi vấn tài xế cho ô tô đi lùi trên đường 1 chiều để “né” kiểm tra nồng độ cồn… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Nghi vấn tài xế cho ô tô đi lùi trên đường 1 chiều để “né” kiểm tra nồng độ cồn

Clip: Chiếc ôtô lùi trên đường 1 chiều để tránh chốt CSGT đang đo nồng độ cồn

Chiều ngày 7/1, thiếu tá Đinh Văn Đức, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị này đang vào cuộc xác minh làm rõ người điều khiển chiếc ôtô BKS 35A 039.28 đi lùi trên tuyến đường Tràng An (đường 1 chiều) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo một đoạn video clip được một chiếc xe ôtô khác ghi lại từ camera hành trình, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 ngày 5/1 trên tuyến đường Tràng An (thuộc địa bàn huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Thời gian trên, khi lực lượng CSGT Công an huyện Hoa Lư đang làm nhiệm vụ kiểm tra, đo nồng độ cồn trên tuyến đường trên thì có một chiếc ôtô con lưu thông hướng Tràng An đi TP Ninh Bình, khi cách chốt kiểm tra khoảng 100 m, chiếc xe đã bất ngờ lùi lại.

Lúc xe này lùi, có 1 ôtô đang di chuyển về TP Ninh Bình đã nhanh chóng phát hiện và đánh lái nên không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

Thử pháo tự chế để đón Tết, người đàn ông lãnh hậu quả khủng khiếp

img

Người đàn ông bị nát mặt, nát tay vì chơi pháo tự chế để đón Tết

Ngày 7/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp người đàn ông P.V.K (44 tuổi, Hà Nam) nhập viện với nhiều thương tích do nổ pháo.

Theo lời kể từ người nhà ông K, ông đã mua pháo tự chế về để sử dụng. Trong quá trình sử dụng pháo nổ bất ngờ gây nhiều thương tích.

ThS Nguyễn Thị Thu Hằng - Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết, người bệnh chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tỉnh chậm, huyết động ổn, nhiều vết thương dập nát và dị vật vùng cánh tay, chấn thương phức tạp vùng mặt, 2 mắt nề, rách da mi, bờ mi phức tạp, đứt lệ quản, kết mạc phù nề, rất nhiều dị vật sâu trong mắt.

Sau khi phẫu thuật, tình trạng người bệnh đã ổn định. Dự kiến trong vòng 1-2 ngày tới sẽ được chuyển viện mắt để điều trị.

Theo các bác sĩ, trong những năm gần đây, tình trạng chấn thương nặng, phức tạp do pháo gia tăng trong các dịp lễ, Tết. Nhiều trường hợp để lại hậu quả đáng tiếc do chấn thương hoặc bỏng.

2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng và Vũ “nhôm” bị đề nghị mức án lên đến 74 năm tù

img

 Các bị cáo trong vụ án - Ảnh: TTXVN

Sáng nay 7-1, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án và nêu quan điểm xử lý Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng 19 bị cáo khác trong vụ án thâu tóm loạt dự án bất động sản và nhà đất công sản ở Đà Nẵng gây thiệt hại cho Nhà nước gần 22.000 tỉ đồng.

Theo đó, VKS đề nghị bị cáo Trần Văn Minh: 17-18 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 8-9 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức đề nghị với bị cáo này 25-27 năm tù.

Bị cáo Văn Hữu Chiến bị đề nghị 13-14 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 5-6 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức bị cáo này bị đề nghị là 18-20 năm tù.

Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị 17-18 năm tù với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 8-9 năm tù tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức án đề nghị là 25-27 năm tù.

Đi đón bạn rồi bị ép uống bia, người đàn ông bị phạt 17 triệu đồng

img

  CSGT TP Tam Kỳ ra quân kiểm tra nồng độ cồn tối 6/1

Sáng 7/1, Đội CSGT Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa ra quân xử lý vi phạm giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP trong đó tập trung xử phạt vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện.

Đáng chú ý, trong các ca xử lý vi phạm có một trường hợp đi tất niên bị ép uống bia và bị xử phạt hơn 17 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6/1, trên đường Lý Thường Kiệt, tổ công tác ra lệnh dừng xe ô tô mang biển số Quảng Nam (92), do tài xế Nguyễn Đình S. (SN 1975, trú TP Tam Kỳ) điều khiển.

Qua kiểm tra nhanh, tổ công tác phát hiện ông S. có nồng độ cồn ở mức 0,25mg/lít khí thở. Áp dụng theo Nghị định 100 mới vừa có hiệu lực, tài xế S. bị xử phạt 17,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) 17 tháng.

Được biết, tối cùng ngày, một người bạn của ông S. đi tất niên, do quá say nên có gọi điện nhờ ông S. đến chở về. Đến đón bạn, ông S. cũng bị những người trong bữa tiệc tất niên ép uống bia. Sau khi uống chừng hơn 1 cốc gọi là "đáp lễ", ông S. chở bạn ra về được một đoạn thì bị CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Nóng 24h qua: Hay tin CSGT Biên Hòa lập chốt, khách nhậu nháo nhào tìm cách cầu cứu

Hay tin CSGT Biên Hòa lập chốt, khách nhậu nháo nhào tìm cách cầu cứu; Hơn 80 “ma men“ ở Hà Nội bị xử lý trong 5 ngày đầu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem