Nóng 24h qua: Đề xuất Tết Nguyên đán 2020 được nghỉ 7 ngày

Diệu Thu (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 26/08/2019 20:08 PM (GMT+7)
Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2020 được nghỉ 7 ngày; Mai Linh trần tình vụ hành khách đi 8km mất 1,2 triệu... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Trình Thủ tướng 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Ngày 26/8, đại diện Bộ LĐ-TB&XH xác nhận, đơn vị này đã trình 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 lên Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Phương án 1: Công chức, viên chức sẽ được nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý. Tức nghỉ từ thứ năm (23/1/2020 tức 29 tháng Chạp) đến hết thứ Tư (29/1/2020 tức mùng 5 tháng Giêng).

Phương án 2: Nghỉ 1 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 4 ngày đầu năm Canh Tý. Tức công chức, viên chức sẽ nghỉ từ thứ Sáu (24/1/2020 tức 30 tháng Chạp) đến hết thứ Năm (30/1/2020 tức mùng 6 tháng Giêng).

img

Phương án 1, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày trước Tết Nguyên đán.

Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lựa chọn phương án 1. Phương án này giúp công chức, viên chức được nghỉ trước Tết 2 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và mua sắm dịp Tết.

Đối với các cơ quan, tổ chức không nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào kế hoạch hoạt động cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Mai Linh trần tình vụ hành khách đi 8km mất 1,2 triệu

Chị Nguyễn Thị Hoài Trâm cho biết khoảng 18 giờ đến 18 giờ 30 ngày 25/8, một hành khách người Ấn Độ (sếp chị Trâm) có đi từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến khách sạn Oscar, 68A Nguyễn Huệ, quận 1 đã bị tài xế lấy 1,2 triệu đồng. Tài xế có gửi biên nhận cho hành khách.

img

Phiếu thu 1 triệu đồng kèm theo phí dịch vụ đỗ xe 200.000 đồng

Bên cạnh đó, tài xế không đưa khách về đúng địa chỉ và thả khách cách đó 100 m với thái độ bất nhã. Theo vị khách, tài xế taxi này do người điều hành từ sân bay gọi xe cho.

Thấy phí dịch vụ khá cao, chị Trâm đã gọi điện thoại đến số hotline trên phiếu thu thì nhân viên tổng đài xưng là taxi Mai Linh bảo là phiếu thu này cũ rồi, giờ đã chuyển sang dùng phiếu khác.

Chị Nguyễn Thị Hoài Trâm cho biết phía công ty sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất để check lại thời gian di chuyển của hành khách này.

Đại diện truyền thông của Mai Linh khẳng định, đây là vé giả và phiếu thu không phải phiếu của hãng. Vị đại diện cho biết đây không phải lần đầu hãng Mai Linh bị giả phiếu thu như vậy, vé này là do một nhóm hoạt động trong sân bay tự in để thu phí của khách hàng. Phía Mai Linh đã làm việc với sân bay nhiều lần nhưng sự việc này vẫn tiếp diễn. Sau sự việc này, Công ty Mai Linh sẽ làm việc lại với sân bay để trả lại quyền lợi cho khách hàng.

Xuất hiện clip chứng minh CSGT không truy đuổi trong vụ người dân tung tin xe đặc chủng gây tai nạn

Sau khi xem camera an ninh của người dân ghi lại diễn biến vụ tai nạn thì xe máy chở nạn nhân đi cấp cứu đã tông vào phía sau xe CSGT, rồi tông vào một xe khác khiến một người tử vong.

img

Nhiều người dân tập trung tại hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 25/8, anh Nguyễn Đăng Toàn (SN 1990, ngụ thôn Xuân Tình 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) sau khi ngà ngà hơi men đã điều khiển xe máy tông vào trụ đèn bên đường rồi đập đầu vào cống thoát nước.

Ngay sau đó, em trai và một người phụ nữ sử dụng xe máy mang BKS: 48E1 -109.94 để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đến khu vực chợ Đắk Sắk xe máy chở nạn nhân đã va chạm vào mô tô đặc chủng BKS: 48A1 - 000.12 do 2 cán bộ đội CSGT Công an huyện Đắk Mil đang đi tuần tra.

Sau va chạm, xe máy chở nạn nhân lại tiếp tục tông vào một xe máy khác do một người dân điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả khiến anh Toàn tử vong.

Sáng 26/8, đại diện một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giữa một xe máy với xe CSGT, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc một số người dân đã quay clip đăng lên mạng xã hội và tung tin xe CSGT gây tai nạn. Bên cạnh đó, hàng trăm người dân tập trung tại hiện trường, một số người ngăn cản, không cho các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường gây mất an ninh trật tự.

Đến tối cùng ngày lực lượng chức năng đã giải thích và gia đình anh Toàn đã đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Cũng theo vị lãnh đạo, sau khi trích xuất camera an ninh của người dân cho thấy, chiếc xe đặc chủng do 2 CSGT đang đi tuần tra với tốc độ bình thường. Sau đó, xe máy anh chở anh Toàn va chạm vào phía sau xe CSGT rồi tông vào 1 chiếc xe máy chạy cùng chiều.

Hai anh em ruột làm thợ mộc tử vong sau khi được chủ nhà thiết đãi thịt chó

Sáng 26/8, ông Đàm Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hoà, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) thông tin vụ việc 2 nạn nhân bị ngộ độc sau khi ăn thịt chó xảy ra vào hôm qua khiến cả 2 nạn nhân tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Chuyển (SN 1958) và Nguyễn Văn Trường (SN 1964), cả hai là anh em ruột và đều trú xã Hiệp Hoà, TX. Quảng Yên.

img

Cả 2 nạn nhân được xác định tử vong do ngộ độc thực phẩm

Thông tin cho biết, vào trưa hôm qua (25/8), hai anh được thuê đi phá dỡ một ngôi nhà gỗ tại xã Sông Khoai, sau khi hoàn thành công việc, chủ nhà thiết đãi hai anh cùng gần 40 người khác ăn thịt chó mua ở ngoài quán mang về.

Trong bữa, mọi người có uống kèm rượu ổi và hai món hải sản. Đến chiều, anh Chuyển thấy bụng đau quằn quoại kèm hoa mắt nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại BV Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí nhưng nạn nhân đã tử vong. Khoảng 1 tiếng sau, anh Trường cũng có biểu hiện như trên và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trên rồi chuyển lên BV Bạch Mai điều trị nhưng đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm tử thi, nguyên nhân ban đầu được xác định cả hai bị ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên gần 40 người khác cũng ăn cùng bữa nhưng không ai bị sao.

Trình Thủ tướng 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng Chính phủ 2 phương án nghỉ lễ dịp Tết Nguyên đán 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem