Nóng chiến sự: 1.280 binh sĩ Azerbaijan thiệt mạng, Armenia dọa giáng đòn tấn công chí mạng

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 02/10/2020 09:19 AM (GMT+7)
Trong cuộc gặp với ông Jonathan Lacôte - Đại sứ Pháp tại Yerevan ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Armenia David Tonoyan nói rằng các lực lượng vũ trang Armenia sẽ giáng đòn chí mạng để đáp trả sự hung hăng của Azerbaijan, dịch vụ báo chí của bộ Quốc phòng đưa tin.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: 1.280 binh sĩ Azerbaijan thiệt mạng, Armenia dọa giáng đòn tấn công chí mạng     - Ảnh 1.

Chiến sự Armenia- Azerbaijan.

Bắt đầu giáng đòn tấn công chí mạng

"Ông David Tonoyan lưu ý rằng Quân đội Phòng thủ Karabakh đang hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phát triển thành công và kiềm chế sự xâm lược của kẻ thù. Và để đáp trả các hành động hung hăng của Lực lượng vũ trang Azerbaijan, quân đội Armenia sẽ giáng đòn chí mạng và quá trình này đã bắt đầu", thông cáo mà Sputnik có được nêu rõ. 

Nhà ngoại giao Pháp bày tỏ lời chia buồn về cái chết của các quân nhân và dân thường trong cuộc giao chiến, đồng thời tuyên bố rằng Paris vô cùng quan ngại trước tình hình căng thẳng và đang theo dõi sát diễn biến.

"Tại cuộc gặp, một thỏa thuận đã đạt được nhằm duy trì liên lạc và trao đổi thông tin liên tục", dịch vụ báo chí nhấn mạnh.

Armenia giành thế chủ động

Trước đó, thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Armenia Shushan Stepanyan cho biết lực lượng Armenia đã nắm quyền chủ động trên đường ranh ở Karabakh.

"Hiện tại, dọc theo toàn bộ chiều dài đường ranh giới, các trận pháo kích đang diễn ra với cường độ khác nhau. Thế chủ động trên mặt trận nằm trong tay lực lượng vũ trang Armenia, các điểm bắn của đối phương đang bị trấn áp", bà Shushan Stepanyan viết trên Facebook.

Phó Thủ tướng Armenia Tigran Avinyan tuyên bố có khoảng 1.280 binh sĩ Azerbaijan thiệt mạng và 2.700 người bị thương trong cuộc giao tranh ở Karabakh.

Tổn thất lớn

Ông Avinyan đã đăng một đồ họa thông tin trên trang Facebook của mình, theo đó tổn thất của Azerbaijan kể từ đầu đợt leo thang là 1280 người chết và 2700 người bị thương, cũng như 90 máy bay không người lái, 12 trực thăng, 181 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, 3 hệ thống hỏa lực hạng nặng, 2 hệ thống Smerch và 4 máy bay.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố rằng phía Armenia đã bắt đầu cuộc pháo kích và các lực lượng Azerbaijan chỉ đang tiến hành chiến dịch phản công. Theo Yerevan, Karabakh đã bị tấn công bằng đường không và tên lửa từ phía Azerbaijan, vốn nhận được sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, đại diện của Bộ Quốc phòng Armenia Artsrun Hovhannisyan cho biết tại một cuộc họp báo ngắn rằng, quân đội Quốc phòng Karabakh đã bắn rơi ba trực thăng của Lực lượng vũ trang Azerbaijan trong đêm và rạng sáng ngày thứ Năm. Bộ Quốc phòng Azerbaijan bác bỏ thông tin này.

Đại tá Vagif Dergahli, người đứng đầu cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Azerbaijan, nói với Sputnik: "Đây là một lời nói dối. Tất cả các phương tiện hàng không của chúng tôi vẫn nguyên vẹn và trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem