NÓNG: Chốt thời điểm AFF Cup 2021 diễn ra, HLV Park Hang-seo phiền lòng

Thứ hai, ngày 07/12/2020 18:10 PM (GMT+7)
Theo quyết định mới nhất của LĐBĐ Đông Nam Á, AFF Cup 2021 sẽ được lùi từ tháng 4 sang tháng 12, sau khi SEA Games 31 kết thúc.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều giải đấu quốc tế của ĐT Việt Nam trong năm 2020 đã phải hoãn lại. Vòng loại World Cup 2022 trở lại từ tháng 3/2021, trong khi AFF Cup 2020 được lùi sang tháng 4/2021. Như vậy, kế hoạch tập trung của các cấp ĐTQG trong năm tới sẽ rất dày.

NÓNG: Chốt thời điểm AFF Cup 2021 diễn ra, HLV Park Hang-seo phiền lòng - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ phải điều chỉnh kế hoạch bảo vệ ngôi vương.

Tuy nhiên trong một diễn biến mới nhất, LĐBĐ Đông Nam Á đã quyết định hoãn AFF Cup từ tháng 4 tới tháng 12/2021, giải đấu mà Việt Nam đang là đương kim vô địch sẽ được tổ chức sau khi SEA Games 31 khép lại. Thông báo này được đưa ra dự trên 3 yếu tố: Tránh Vòng loại World Cup 2022 vì những sự kiện này diễn ra quá sát nhau, ảnh hưởng của dịch bệnh và cần phải tổ chức giải đấu ở một địa điểm tập trung.

Trong cuộc họp hôm 30/7 của LĐBĐ Đông Nam Á, chủ tịch AFF Khiev Sameth đã phát biểu: "Đây là thời điểm khó khăn cho toàn thế giới, trong đó có các cộng đồng và gia đình bóng đá của chúng ta, tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này với sự ủng hộ của người hâm mộ, các liên đoàn thành viên, cầu thủ, HLV, quan chức, truyền thông và các đối tác. Chúng tôi cũng cảm ơn họ vì đã cùng đồng hành với chúng tôi trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19".

CV (Theo Sport 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem