• Báo NTNN số ra ngày 30.11 phản ánh tình trạng rất nhiều người trồng cao su tại các huyện Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Thọ Xuân, Yên Định... (Thanh Hóa) chán nản chặt bỏ cây cao su vì thu lợi quá thấp, bất chấp chính quyền tuyên truyền phải “cố giữ bằng được”. Vấn đề đặt ra là tỉnh, huyện nơi đây ra lệnh “cấm” chặt bỏ cao su vì lý do gì?
  • Thương lái đến đặt mua gỗ cao su với giá cao nên nhiều người dân đã không ngần ngại chặt phá hàng trăm hecta cây đang độ tuổi thu hoạch để bán. Tình trạng này đã diễn ra rầm rộ từ đầu năm nay dù chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo về nguy cơ người dân sẽ mất kế sinh nhai trong thời gian sắp tới.