Nông dân đối thoại với thủ tướng

  • Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần 3 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 mang tới nhiều thách thức mới. Vì vậy hơn lúc nào hết, các kiến nghị của nông dân càng cấp thiết mong được trực tiếp gửi đến người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ để Thủ tướng cùng đại diện các ngành chức năng tập trung các giải pháp tháo gỡ.
  • Ngày 9.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi đối thoại với nông dân Việt Nam. Tham dự buổi đối thoại còn có các thành viên Chính phủ. Tại buổi đối thoại này, các Bộ trưởng cho biết sẽ có những hành động cụ thể để giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân.
  • Theo thông tin từ Ban Tổ chức hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, ngày 9.4 tới hội nghị sẽ diễn ra tại tỉnh Hải Dương với 600 đại biểu tham dự, gồm: nông dân, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương, các cơ quan ban, ngành tỉnh Hải Dương; lãnh đạo 63 hội nông dân tỉnh, thành; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các doanh nghiệp; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.
  • Theo thông tin từ Ban Tổ chức hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, ngày 9.4 tới hội nghị sẽ diễn ra tại tỉnh Hải Dương với 600 đại biểu tham dự, gồm: nông dân, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương, các cơ quan ban, ngành tỉnh Hải Dương; lãnh đạo 63 hội nông dân tỉnh, thành; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các doanh nghiệp; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.