Nông dân kiểu mới

  • Với mô hình nuôi cá nước ngọt và trồng nho xanh, anh Trần Cao Tiên ở thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
  • Từ năm 2012-2016, ông Sằn Ỳ Sềnh - người dân tộc Nùng, sinh sống trên vùng đất đỏ bazan thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) liên tục đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Với thành tích này, ông Sềnh vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh.
  • Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cảnh, 56 tuổi, ở thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) khi chia sẻ về bí quyết làm giàu với thu nhập bình quân hàng năm khoảng vài trăm triệu đồng.
  • Đang là ông chủ cây xăng dầu và cửa hàng bán gas, bếp gas ăn nên làm ra, bỗng một ngày anh Cao Văn Lâm (sinh năm 1977, ở xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, Hải Dương) quyết định rẽ ngang để làm một anh nông dân chân lấm tay bùn chính hiệu.