Nông dân miền Tây trồng bưởi lạ bán giá 500.000 đồng/cặp, chưa tới Tết Nguyên đán 2022 đã bán hết

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 14/01/2022 16:46 PM (GMT+7)
Một nông dân ở tỉnh Vĩnh Long trồng bưởi lạ bán với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/cặp, mặc dù chưa tới Tết Nguyên đán 2022 nhưng đã có khách đặt mua hết.
Bình luận 0

Trồng bưởi lạ bán giá 500.000 đồng/cặp, chưa tới Tết Nguyên đán 2022 đã bán hết

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Lê Vĩnh Thọ ở ấp Tân Xuân, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, mặc dù chưa tới tết Nguyên đán 2022 nhưng vườn bưởi của anh đã có khách đặt mua hết.

Nông dân miền Tây trồng bưởi lạ bán giá 500.000 đồng/cặp, chưa tới Tết Nguyên đán 2022 đã bán hết - Ảnh 1.

Anh Lê Vĩnh Thọ ở ấp Tân Xuân, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bên vườn bưởi của mình. Ảnh: Huỳnh Xây

Nông dân miền Tây trồng bưởi lạ bán giá 500.000 đồng/cặp, chưa tới Tết Nguyên đán 2022 đã bán hết - Ảnh 2.

Bưởi lạ do anh Lê Vĩnh Thọ trồng có trái to (nặng từ 2 - 3,5kg/trái), da màu hồng, bóng đẹp, ruột màu hồng, ăn giòn và có vị ngọt. Ảnh: Huỳnh Xây

"Vụ bưởi Tết này, nhiều khách ở TP.HCM đã đặt mua từ 300-400 cặp bưởi lạ của tôi trồng. Nếu trái đẹp thì tôi bán với giá 500.000 đồng/cặp, còn trái nhỏ thì bán với giá từ 300.000-400.000 đồng/cặp" - anh Thọ nói.

Theo anh Thọ, sở dĩ bưởi của anh trồng được nhiều người đặt mua chưng Tết là do đây là loại bưởi rất lạ ở miền Tây. Cụ thể là trái to (nặng từ 2 - 3,5kg/trái), da màu hồng, bóng đẹp, ruột màu hồng, ăn giòn và có vị ngọt.

Nông dân miền Tây trồng bưởi lạ bán giá 500.000 đồng/cặp, chưa tới Tết Nguyên đán 2022 đã bán hết - Ảnh 3.

Mặc dù chưa tới tết Nguyên đán 2022 nhưng vườn bưởi của anh Lê Vĩnh Thọ đã có khách đặt mua hết. Ảnh: Huỳnh Xây

Nông dân miền Tây trồng bưởi lạ bán giá 500.000 đồng/cặp, chưa tới Tết Nguyên đán 2022 đã bán hết - Ảnh 4.

Nếu trái đẹp, anh Thọ bán với giá 500.000 đồng/cặp, còn trái nhỏ có giá từ 300.000-400.000 đồng/cặp. Ảnh: Huỳnh Xây

Cũng theo anh Thọ, những trái bưởi năm nay ngon hơn do cây bưởi trồng đã lớn, không còn bưởi tơ, trái cũng rất nặng ký.

"Nghe bán giá 500.000 đồng/cặp bưởi chưng Tết tưởng là cao, nhưng thật ra rất đáng tiền. 1 cặp bưởi thường nặng hơn 4kg, vậy tính ra 1 kg bưởi bán Tết chỉ khoảng 120.000 đồng" - anh Thọ phân tích.

Theo phóng viên Dân Việt tìm hiểu, cách đây 4 năm, anh Thọ mua được 150 cây bưởi giống từ nước ngoài. Qua trồng thử nghiệm, anh nhận thấy cây bưởi này thích hợp trồng ở vùng đất Vĩnh Long, chưa ghi nhận trường hợp bị vàng lá gân xanh, cũng ít bị bệnh khác. 

Nông dân miền Tây trồng bưởi lạ bán giá 500.000 đồng/cặp, chưa tới Tết Nguyên đán 2022 đã bán hết - Ảnh 5.

Anh Lê Vĩnh Thọ cho rằng, giống bưởi lạ anh trồng rất thích hợp với vùng đất ở tỉnh Vĩnh Long nói riêng và miền Tây nói chung. Ảnh: Huỳnh Xây

"Tôi rất mê trồng bưởi lạ này bởi ưu điểm trái to, mẫu mã đẹp, ăn ngon. Bưởi cho trái quanh năm, từ lúc ra hoa đến khi thu hoạch kéo dài 6-7 tháng" - anh Thọ nói.

Anh Thọ còn cho biết thêm: "Điểm đặc biệt ở giống bưởi này là để nhiều trái trên nhánh, để ít trái sẽ không ngon và trái không to, do đó phải để bưởi chùm như thế này".

Hiện anh Thọ có bán bưởi giống với giá 80.000 đồng/cây, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng cho bà con và bao tiêu trái khi thu hoạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem