Nông dân sáng tạo
-
Được coi là giống "Đại Việt đệ nhất danh Sâm", sâm Thổ hào vốn từng bị khai thác cạn kiệt trong tự nhiên. Thời gian gần đây, bằng những nỗ lực tìm nguồn giống, ươm mầm, bảo tồn, giống sâm này đang dần trở lại và mang thêm nhiều nguồn lợi cho người nông dân ở Thanh Chương, Nghệ An.
-
Từng bước xóa bỏ tập quán chăn thả gia súc tự nhiên, mô hình trồng cỏ, nuôi bò nhốt chuồng đã trở thành phong trào của nông dân xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Mô hình nuôi bò nhốt chuồng đã góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho nông dân.
-
Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Bình Thuận, vừa qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận (BQLCKCN) đã cung cấp thông tin cho phóng viên. Dù đất bỏ hoang nhiều nhưng vị lãnh đạo này vẫn khẳng định sẽ tiếp tục thu hồi hàng nghìn hecta đất nông nghiệp khác...
-
Gọi Nguyễn Thành Nam là nhà toán học, doanh nhân, nhà đầu tư, nhà giáo dục, nhà khởi nghiệp…, cái gì cũng đúng nhưng chưa đủ. Rõ ràng, đầy đủ nhất theo cảm nhận của tôi, đó là một người nhiệt huyết có khoa học. Dí dỏm, tỏ ra “phá bỏ định kiến” nhưng anh không phải là người dễ dàng dành đất cho người hỏi chuyện.
-
Sau nhiều năm nghiên cứu, một nông dân ở huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã sáng chế thành công chiếc máy bóc, tách vỏ lụa và mày hạt ngô. Chiếc máy này được người dân địa phương đặt tên “máy làm biếng”.
-
Nhiều người ví von anh Vũ Mạnh Hùng là "vua" gà, bởi từ nhiều năm trước anh đã sớm áp dụng công nghệ cao vào chăn nuôi gà công nghiệp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, gia tăng lợi nhuận, nhất là tạo ra sản phẩm thịt gà sạch cho thị trường.
-
Trước dự báo tình hình khô hạn diễn biến phức tạp, thiếu nước tưới nghiêm trọng vào cuối mùa khô, nông dân huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) đã tích cực áp dụng nhiều mô hình tưới tiết kiệm, xây hồ nổi trữ nước để chủ động ứng phó.
-
Sau nhiều năm mày mò, tìm hiểu, cuối cùng anh Hoàng Anh Tuấn ở thôn Quang Điểm, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũng hoàn thành được chiếc xe ô tô cho riêng mình. Ngày ngày anh miệt mài lắp ráp và hoàn thiện chiếc xe ô tô thứ hai của đời mình.
-
Chỉ học hết lớp 5, nông dân Phạm Trung Tuyến (Tân Cương, Thái Nguyên) đã chế tạo máy vò chè phục vụ cho nông dân khắp trong và ngoài nước, mang lại cho ông nguồn thu nhập đáng kể mỗi năm.
-
Ông Dương Quốc Thái, chủ cơ sở cơ khí Quốc Thái (xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, Tiền Giang) vừa sáng chế thành công thiết bị đào rãnh nước rất tiện dụng.