Nóng dư luận quanh việc có được quyền quay phim, chụp ảnh CSGT?

Thứ năm, ngày 11/07/2019 12:51 PM (GMT+7)
Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân đối với dự thảo lần 2 "Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông". Dư luận băn khoăn nếu dự thảo được thông qua thì người dân có được quay clip, chụp ảnh để giám sát CSGT hay không?
Bình luận 0

Trong dự thảo thông tư lần này, Bộ Công an đề xuất nhân dân chỉ được giám sát công an trong chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong; cách xử lý có khách quan, đúng pháp luật hay không. Việc giám sát được thực hiện qua thông tin công khai của công an và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với công an và qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Như vậy, so với quy định tại Thông tư 54, dự thảo này của Bộ Công an không còn hình thức giám sát của người dân qua "quan sát, phát hiện hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân khi làm nhiệm vụ ở trụ sở, nơi làm việc hoặc trên tuyến đường hay trên các phương tiện giao thông".

Hồng Hải - Thanh Long (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem