NÓNG: HLV Park Hang-seo bỏ qua thủ môn Đặng Văn Lâm

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 29/05/2021 18:59 PM (GMT+7)
Thông tin từ VFF chiều nay (29/5) cho hay, do thủ môn Đặng Văn Lâm đang là F1 nên HLV Park Hang-seo đã quyết định không triệu tập anh tới UAE sát cánh cùng ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Thủ môn Đặng Văn Lâm là F1

Chiều nay, ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF đã chia sẻ với Dân Việt về việc ban huấn luyện ĐT Việt Nam quyết định không triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm tới UAE cùng ĐT Việt Nam thi đấu 3 trận vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

NÓNG: HLV Park Hang-seo bỏ qua thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo quyết định thôi triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm vào ĐT Việt Nam do anh đang là F1.

Cụ thể, ông Cao Văn Chóng cho hay: "Đặng Văn Lâm hiện nay đang là F1 do CLB của Đặng Văn Lâm có 1 cầu thủ nhiễm Covid-19. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch ở ĐT Việt Nam, sau khi tham khảo ý kiến của cơ quan y tế Việt Nam, ban huấn luyện ĐT Việt Nam quyết định thôi không tập trung Đặng Văn Lâm tại vòng loại World Cup 2022".

Thực tế, trở lại thời điểm cách đây gần 1 tuần, khi gút danh sách cầu thủ ĐT Việt Nam sang UAE, HLV Park Hang-seo ban đầu đã đặt chọn niềm tin vào 3 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Đặng Văn Lâm hiện đang thi đấu cho CLB Cezero Osaka (Nhật Bản).

Dự kiến ban đầu Đặng Văn Lâm sẽ được Cezero Osaka đặc cách cho bay sớm từ Nhật Bản sang UAE hội quân đúng ngày 27/5 - cùng thời điểm ĐT Việt Nam đặt chân tới đất nước Tây Á theo đề nghị từ VFF.

Tuy nhiên, ngay sau đó VFF, đã thông báo đến báo chí nội dung: Theo thông báo từ CLB Cezero Osaka, do có một thủ môn không may gặp chấn thương nên hiện tại đội bóng Nhật Bản chỉ còn 2 thủ môn cho 2 trận đấu sắp tới, trong đó có Đặng Văn Lâm.

Vì vậy, CLB Cezero Osaka buộc phải giữ Đặng Văn Lâm ở lại để thi đấu cho CLB. Thêm một khó khăn phát sinh nữa, do đến ngày 1/6 mới có chuyến bay từ Osaka đi UAE, nên phải đến ngày 2/6 thủ thành Đặng Văn Lâm mới có thể hội quân cùng ĐT Việt Nam, đồng nghĩa không thể góp mặt trong trận đấu giao hữu mang tính “tổng duyệt” với ĐT Jordan, diễn ra vào ngày 31/5".

Thông tin này khiến HLV Park Hang-seo buộc phải có sự điều chỉnh khi bổ sung thêm thủ môn Văn Hoàng vào danh sách ĐT Việt Nam sang UAE.

NÓNG: HLV Park Hang-seo bỏ qua thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo sẽ chọn Tấn Trường hay Văn Toản là thủ môn số 1 ĐT Việt Nam?

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí tối 28/5 tại UAE, HLV Park Hang-seo vẫn ngỏ ý chờ đợi Đặng Văn Lâm.

Ông nói: "Đặng Văn Lâm đã chuyển từ Thai.League sang thi đấu tại J.League. Trong quãng thời gian đó, thông qua phiên dịch và thông qua các trợ lý, HLV thủ môn, ông cũng đã nắm bắt được tình trạng của thủ thành này.

Tại giải VĐQG Thái Lan, trận đấu cuối cùng của Lâm là vào tháng 12/2020, nghĩa là cũng đã lâu Văn Lâm không được ra sân thi đấu.

Theo kế hoạch ngày 28/5 Lâm sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang UAE. Tuy nhiên có sự thay đổi nên đến ngày 2/6 Văn Lâm mới thể hội quân cùng ĐT Việt Nam.

Đây là điều khó khăn cho việc kiểm tra đánh giá phong độ thực tế của Văn Lâm. Tôi được biết Văn Lâm đã chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, nhưng chúng ta vẫn phải trực tiếp quan sát sự thể hiện của Văn Lâm khi cậu ấy sang đây".

Nhưng đến chiều nay, thông tin chính thức đã được chốt lại: HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự quyết định thôi triệu tập Đặng Văn Lâm.

Nghĩa là HLV Park Hang-seo sẽ đặt niềm tin vào 3 thủ môn Tấn Trường, Văn Toản, Văn Hoàng trên hành trình giành vé lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem