Nóng: Iran tuyên bố đang chiến tranh với Mỹ

Minh Nhật Thứ năm, ngày 26/09/2019 13:30 PM (GMT+7)
Iran đã bị cuốn vào một cuộc chiến tranh với Mỹ - một cuộc chiến kinh tế mà Donald Trump đã áp đặt một cách khắc nghiệt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố  trong một cuộc phỏng vấn gần đây với France 24.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif

Căng thẳng ở Trung Đông đã gia tăng đỉnh điểm sau các cuộc tấn công vào 2 cơ sở dầu mỏ lớn của Ả Rập Saudi vào ngày 14/9. Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công làm dấy lên mối lo ngại chiến tranh bùng nổ trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - người cáo buộc Iran tìm kiếm xung đột nhấn mạnh ông đã đề nghị Tổng thống Trump thực hiện các bước bổ sung để trả đũa Tehran vì vai trò của nước này trong vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của đồng minh ruột của Mỹ.

Đáp lại những lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Tehran đã chiến tranh với Mỹ - một cuộc chiến kinh tế do ông Trump khơi mào.

"Chúng tôi đang có một cuộc chiến. Đó là một cuộc chiến kinh tế mà Mỹ đã áp đặt đối với chúng tôi. Tôi tin rằng Mỹ nên bị cộng đồng quốc tế gây áp lực để từ bỏ chính sách gây áp lực và đe dọa. Chính sách đó sẽ không hiệu quả", ông Mohammad Javad Zarif cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem