Nóng: Israel ném bom Lebanon

V.N (Theo RT, RIA Novosti) Chủ nhật, ngày 28/07/2024 09:22 AM (GMT+7)
Các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon diễn ra sau khi Israel cáo buộc Hezbollah giết hại 12 thường dân trong vụ tấn công vào sân bóng đá ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.
Bình luận 0
Nóng: Israel ném bom Lebanon- Ảnh 1.

Hậu quả một vụ không kích của Israel vào miền nam Lebanon. Ảnh tư liệu: AP.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đã thực hiện các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu ở miền nam Lebanon, nhiều hãng tin đưa tin vào sáng sớm nay Chủ Nhật 28/7.

Các quan chức Israel trước đó đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi 12 người thiệt mạng khi một quả tên lửa tấn công một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Kênh truyền hình Al-Manar của Lebanon cho biết, các máy bay chiến đấu Israel "đã thực hiện các cuộc không kích vào các thành phố El-Khiyam và Kfar Qila ở miền nam Lebanon," cũng như "ở vùng ngoại ô các thành phố Abbasiya và Burj al-Shimali ở quận Tyre ở miền nam Lebanon". Ngoài ra, theo kênh truyền hình, họ còn phóng tên lửa vào làng Tair Kharfa.

Theo Al Jazeera, người ta đã nghe thấy tiếng nổ ở thành phố ven biển Tyre và một số ngôi làng dọc biên giới Israel - Lebanon.

Căng thẳng bùng phát hôm 27/7 khi một quả tên lửa tấn công ngôi làng Majdal Shams của người Druze. Chính phủ Israel đổ lỗi cho Hezbollah về vụ tấn công, nạn nhân chủ yếu là trẻ em. 

Người phát ngôn IDF Daniel Hagari cho biết số người chết trong vụ tấn công đã lên tới 12 người, 19 người bị thương trong đó 6 người bị thương nặng. Theo ông, cuộc tấn công được thực hiện bởi tên lửa Falak-1 do Iran sản xuất phóng đi từ miền nam Lebanon.

Tuy nhiên, nhóm vũ trang ủng hộ Palestine có trụ sở tại Lebanon đã bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng sự việc là do tên lửa phòng không của Israel.

Các chính trị gia Israel đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ trong suốt cả ngày, lên án Hezbollah, lực lượng đã bắn rocket và đạn cối vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Israel để đoàn kết với người Palestine ở Gaza.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Hezbollah đã vượt qua mọi ranh giới đỏ", Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz cho biết, cảnh báo rằng đất nước này đang bên bờ vực của "một cuộc chiến tranh toàn diện" với Hezbollah ở Lebanon.

Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, và chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Lebanon, Aroldo Lazaro, đã đưa ra một tuyên bố chung vào kêu gọi "các bên kiềm chế tối đa và chấm dứt các cuộc đấu súng dữ dội đang diễn ra".

Sự leo thang "có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn sẽ nhấn chìm toàn bộ khu vực trong một thảm họa không thể tin được", họ cho biết.

Căng thẳng giữa Israel và Lebanon Tình hình ở biên giới Israel-Lebanon đã trở nên tệ hại hơn kể từ khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự ở Dải Gaza vào tháng 10/2023. Các thành viên IDF và Hezbollah đã bắn vào vị trí của nhau hàng ngày.

Theo Bộ Ngoại giao Lebanon, khoảng 100 người đã phải bỏ nhà ở miền nam đất nước do bị pháo kích. Tel Aviv báo cáo có khoảng 80  cư dân ở phía bắc bang Do Thái cũng rơi vào tình huống tương tự.

Cao nguyên Golan là vị trí chiến lược nhạy cảm. Cho đến năm 1967, Cao nguyên Golan là một phần của tỉnh Quneitra của Syria, nơi sinh sống chủ yếu của Druze, một nhóm người Ả Rập có tôn giáo đặc biệt. Trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, cũng như Chiến tranh Ả Rập - Israel lần thứ tư năm 1973, Tel Aviv đã chiếm được 2/3 lãnh thổ chiến lược này. 

Năm 1981, nhà nước Do Thái đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này nhưng Hội đồng Bảo an LHQ không công nhận quyết định điều này. Vào tháng 3 năm 2019, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công nhận Golan là lãnh thổ của Israel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem