NÓNG: LĐBĐ Thái Lan bất ngờ sa thải HLV Worrawoot Srimaka

Thứ ba, ngày 28/08/2018 18:40 PM (GMT+7)
Đặt mục tiêu vào bán kết ASIAD nhưng cuối cùng phải ra về từ vòng bảng, giới lãnh đạo bóng đá Thái đã quyết định hành động.
Bình luận 0

Theo nguồn tin riêng của Goal.com, hôm nay 28.8, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyos Pumpanmuang thông báo đã chính thức dừng hợp đồng với HLV trưởng Worrawoot Srimaka.

Nhân vật quyền lực này cho biết: “Tôi đã có cuộc nói chuyện riêng với Srimaka hôm Thứ 6. Ông ấy đã đề nghị một cơ hội khác để cải thiện mọi thứ. Tôi đã cân nhắc cẩn thận về điều đó.

Tôi đã cho Srimaka một khoảng không tự do để làm việc mà không có bất kỳ sự can dự nào. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Thực sự không còn cơ hội nào ông ấy cả.

img

Srimaka sẽ kết thúc công việc tại đây và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Tôi nghĩ ông ấy sẽ hiểu vấn đề. Chúng tôi cảm ơn Srimaka và đội ngũ vì những năm tháng đã qua”.

Tại ASIAD 2018, Olympic Thái Lan xếp thứ nhì ở bảng B với chỉ 2 điểm vỏn vẹn. Kết quả này là không đủ để giúp “Những chú voi chiến” giành một chiếc vé vào vòng knock-out.

Với cổ động viên Thái, điều đó mang lại sự thất vọng tột độ. 12 tháng sau khi đăng quang ở SEA Games 2017, lứa U23 của họ đã không hề cho thấy sự tiến bộ nào khi ra sân chơi lớn.

Tại giải U23 châu Á hồi tháng 1, nếu như U23 Việt Nam giành ngôi á quân thì người Thái ra về từ vòng bảng, với thậm chí không có một điểm số nào (3 trận toàn thua, chỉ ghi 1 bàn).

Hai giải đấu thất bại kèm màn trình diễn kém cỏi đã khiến sự giận dữ từ dư luận lên đến đỉnh điểm. Vì vậy, chuyện ông Srimaka và bộ sậu phải chia tay đội tuyển là dễ hiểu.

Hiện, dư luận Thái Lan đang tò mò về số phận cũng “thái độ nhận trách nhiệm” của GĐKT Wittaya Lauhakul – người đã “chống lưng” cho Worrawoot Srimaka “thuở đầu”.

Sơn Trần (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem