Nóng Mariupol: Thêm hàng trăm binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ra đầu hàng Nga

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ năm, ngày 19/05/2022 19:04 PM (GMT+7)
Tổng số người bị bắt giữ từ nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã lên tới 1.730 người, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/5 cho biết.
Bình luận 0
Nóng Mariupol: Thêm hàng trăm binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ra đầu hàng Nga - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine thuộc tiểu đoàn Azov đã đầu hàng và được sơ tán ra khỏi nhà máy thép Azovstal đi trên con đường ở thành phố cảng Mariupol. Ảnh Sputnik

Hơn 771 chiến binh Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, tính đến hôm nay 19/5, đã có 1.730 binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép đã buông súng đầu hàng Nga.

Thời gian qua, nhà máy théo Azovstal đóng vai trò là pháo đài cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố cảng Mariupol. Theo quân đội Nga, các tù nhân là "chiến binh thuộc đơn vị chủ nghĩa dân tộc Azov" và được chuyển đến các địa điểm ở Novoazovsk và Donetsk, hai thành phố do CH Donetsk DPR kiểm soát. Cũng theo báo cáo này, khoảng 80 binh sĩ Ukraine bị thương đang nhận được hỗ trợ y tế từ phía Nga.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) là một trong số những tổ chức tham gia tiến trình đàm phán sơ tán những chiến binh Ukraine ra khỏi nhà máy thép. ICRC cho biết họ đã "đăng ký hàng trăm tù nhân chiến tranh (POW) Ukraine" tại Azovstal và quá trình này vẫn đang được tiến hành. Tổ chức đang biên soạn danh sách và ghi lại các chi tiết cá nhân của những người bị bắt để theo dõi họ trong thời gian họ bị giam giữ và để "giúp họ giữ liên lạc với gia đình".

ICRC đề cao vai trò quan sát viên trung lập trong các vấn đề chiến tranh và cho biết họ duy trì "một cuộc đối thoại bí mật với các bên xung đột về nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế".

Trong một chủ đề riêng trên tài khoản Twitter của mình, ICRC nhấn mạnh rằng họ bị ràng buộc bởi một số hạn chế nhất định về cách thức hoạt động, chẳng hạn như không thể làm chứng trước tòa về các chuyến thăm tù nhân mà ICRC tiến hành hoặc truy tố các bên bị giam giữ.

ICRC là một cơ quan giám sát được quốc tế công nhận đối với các Công ước Geneva về quy tắc chiến tranh và cách đối xử với tù binh.

Tuy nhiên một số quan chức Ukraine trước đây đã cáo buộc ICRC có nhiều hành động sai trái tỏng việc sơ tán dân thường Ukraine khỏi cuộc chiến. Phía Ukraine cũng cáo buộc ICRC làm việc dựa trên lợi ích của Nga, tuy nhiên ICRC đã bác bỏ các cáo buộc, đồng thời khẳng định, họ không bao giờ tham gia vào các cuộc sơ tán cưỡng bức, cho dù ở Ukraine hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem