“Nóng máu”, Guardiola dọa rời Bayern

Thứ hai, ngày 05/05/2014 12:53 PM (GMT+7)
HLV Pep Guardiola vừa lên tiếng tuyên bố, ông sẽ “dứt tình” với Bayern Munich nếu Ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz Arena tiếp tục can thiệp vào công việc huấn luyện của mình.
Bình luận 0

Sau khi bị Real Madrid loại khỏi vòng bán kết Champions League (thua chung cuộc 0-5 sau 2 lượt trận đi và về), Guardiola đã gặp phải rất nhiều lời chỉ trích của các phương tiền truyền thông ở Đức, những CĐV cũng như một số huyền thoại Bayern.

img
Guardiola vẫn tỏ ra bảo thủ, bất chấp việc chiến thuật Tiqui-taca đã lỗi thời.

Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong cả 2 trận đấu đó, Hùm xám xứ Bavaria đều nắm giữ thời lượng kiểm soát bóng vượt trội (71,7% ở lượt đi tại Bernabeu và 69% trong trận lượt về trên sân Allianz Arena). Tuy nhiên, họ vẫn không thể một lần xuyên thủng được mành lưới của thủ môn Iker Casillas.

Quá bức xúc khi gặp phải những lời công kích về chiến thuật của mình, nhà cầm quân 43 tuổi đã lên tiếng tuyên bố, ông sẽ đệ đơn từ chức nếu các quan chức Bayern tiếp tục can thiệp vào việc ông áp dụng lối chơi Tiqui-taca tại sân Allianz Arena.

Guardiola nói: “Nguyên nhân khiến Bayern thảm bại trước Real trong trận lượt về vòng bán kết Champions League ư? Bởi vì chúng tôi đã thi đấu không tốt và không thể giành được quyền kiểm soát bóng trong hiệp 1. Khi để thua 0-4 trước bất cứ đối thủ nào, bạn cũng gặp phải rất nhiều lời công kích.

Chắc chắn, trong thời gian tới, tôi vẫn tiếp tục áp dụng lối chơi Tiqui-taca cho Bayern, bất chấp đối thủ của chúng tôi là ai. Trong trường hợp lãnh đạo đội bóng can thiệp vào công việc huấn luyện của tôi, chắc chắn tôi sẽ rời sân Allianz Arena để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới”.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem