NÓNG: M.U mất sạch trung vệ trước lượt trận cuối tuần

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 26/09/2014 18:59 PM (GMT+7)
Tin buồn nối tiếp tin buồn. Trong buổi tập chiều qua, Chris Smalling đã bất ngờ tái phát chấn thương bắp đùi ở mức độ nhẹ. Nếu tuyển thủ người Anh không thể ra sân cuối tuần này, M.U sẽ chẳng còn trung vệ đích thực nào để tiếp West Ham.
Bình luận 0

Bây giờ thì HLV Louis van Gaal đã bắt đầu cảm nhận những bất cập trong chính sách mua sắm chỉ nhắm vào những cầu thủ tấn công của mình.

Trong đội hình M.U hiện tại, không một gương mặt nào dày dạn kinh nghiệm và đủ để trở thành thủ lĩnh như Nemanja Vidic, Rio Ferdinand hay Patrice Evra trước đây. Đấy là còn chưa kể sự sa sút phong độ và cả chấn thương.

img

Đến lượt Chris Smalling tái phát chấn thương.

Từ đầu mùa tới giờ, HLV Van Gaal thường xuyên phải sử dụng Tyler Blackett, nhưng không phải trung vệ trẻ người Anh này đã có những bước tiến vượt bậc, mà vì Phil Jones dính chấn thương dài hạn, còn Chris Smalling sa sút phong độ. Ở trận thua 3-5 trước Leicester City, Blackett đã dính thẻ đỏ trực tiếp và sẽ bị treo giò 2 trận liên tiếp. Cũng ở trận đấu ấy, Jonny Evans dính chấn thương mắt cá và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần.

Tức là trong tay Van Gaal chỉ còn mỗi Smalling cho cuộc tiếp đón West Ham. Nhưng chiều qua, tin sét đánh lại đến với ông. Trung lúc tập luyện, trung vệ 22 tuổi người Anh đã tái phát chấn thương bắp đùi. Mặc dù vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng khả năng Smalling ra sân vào cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ. Một khi cựu tài năng trẻ Fulham vắng mặt nốt, trong tay nhà cầm quân người Hà Lan sẽ chẳng còn một trung vệ đích thực nào cả.

Dự phòng cho khả năng xấu nhất, buổi sáng nay, với sự trở lại của Michael Carrick, HLV Van Gaal đã bố trí tiền vệ 33 tuổi người Anh đá cặp trung vệ với Marcos Rojo và sau đó là Daley Blind. Phương án để Carrick và Blind đá cặp với nhau có vẻ khả dĩ hơn. Với việc cùng có thiên hướng đá thấp, cả hai đã tạo ra những sự chắc chắn nhất định, đặc biệt ở khả năng thu hồi bóng.

Trong cuộc tiếp đón West Ham, nhiều khả năng Van Gaal sẽ trở lại với sơ đồ 4-4-2 mà ở đó, Carrick và Blind đá trung vệ, Rojo và Rafael đảm nhận hai cánh. Ở tuyến trên, nhiều khả năng ông sẽ trao cơ hội cho Marouane Fellaini, một người cũng vừa trở lại từ chấn thương. Đá bên cạnh tiền vệ người Bỉ sẽ là Ander Herrera. Nhiệm vụ tấn công bên cánh sẽ thuộc về Mata và Di Maria. Còn ở hàng công, Van Persie một lần nữa gây thất vọng và đó là cơ hội để nhà cầm quân người Hà Lan đặt niềm tin vào Rooney và Falcao cho hai vị trí đá cao nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem