Nông nghiệp ấn độ
-
Ở Ấn Độ, 50% lực lượng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp và dân số hơn 1,4 tỷ người phụ thuộc vào cây trồng. Các phương pháp truyền thống hiện nay đang dần nhường chỗ cho công nghệ mới, hứa hẹn giúp các trang trại canh tác hiệu quả và có lợi nhuận hơn nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Theo một số chuyên gia nước này, sản lượng gạo tăng có thể khiến cho giá trong nước giảm, làm cho gạo Ấn Độ cạnh tranh tốt hơn khi xuất khẩu, bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung ở các đối thủ là Thái Lan và Việt Nam.
-
Một tiểu bang ở phía Đông Bắc Ấn Độ chuyển đổi hoàn toàn sang phương thức canh tác nông nghiệp hữu cơ đang trở thành hình mẫu đáng noi theo, không chỉ cho phần còn lại của nước này mà còn cho cả thế giới.
-
Từ ngày 2/3 - 6/3, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã tham gia đoàn chính thức do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân dẫn đầu thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ (từ ngày 2/3- 4/3) và Cộng hòa Nhân dân Bangladesh (từ 4/3-6/3).
-
Những con số đọc mà thấy nản lòng: ở Ấn Độ, 190,7 triệu người bị đói mỗi ngày trên tổng số dân 1,3 tỷ; năng suất cây trồng thấp hơn ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Liên hiệp quốc dự báo sẽ có 1,7 tỷ người cần cứu đói vào năm 2050. Tờ Forbes đã phải giựt một cái tựa cay đắng: “Nông dân Ấn Độ chỉ còn biết trông chờvào các startup, chớ không phải chính phủ”.
-
Từ việc sử dụng thuỷ canh và máy bay không người lái đến tạo dựng các chợ cho thuê thiết bị nông nghiệp, các startup thế hệ mới ở Ấn Độ đang tạo đột phá trong nông nghiệp công nghệ cao.
-
Nhiệt độ tăng gây sức ép cho nền nông nghiệp Ấn Độ có thể đã góp phần gia tăng số người tự sát trong 30 năm qua, theo nghiên cứu vừa công bố.
-
Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ và phổ biến rộng rãi phương pháp canh tác theo kiểu yoga của nông dân nước này để giúp cho cây trái được xanh tươi hơn.