Nông sản

  • Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã (HTX) thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, nhiều loại nông sản được trưng bày gây ấn tượng cả về mẫu mã và chất lượng.
  • Chi phí logistics quá cao là một trong những nguyên nhân đẩy giá thành của nhiều mặt hàng nông sản Việt. Vì vậy, việc hình thành các trung tâm cung ứng nông sản hiện đại đang được coi là yêu cầu cấp thiết để đẩy mạnh lưu thông hàng hóa.
  • Chi phí logistics quá cao là một trong những nguyên nhân đẩy giá thành của nhiều mặt hàng nông sản Việt. Vì vậy, việc hình thành các trung tâm cung ứng nông sản hiện đại đang được coi là yêu cầu cấp thiết để đẩy mạnh lưu thông hàng hóa.
  • Sáng ngày 12/7, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ Khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm và Hội nghị kết nối cung cầu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
  • 6 tháng đầu năm 2019, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả khả quan. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường (ảnh), sẽ tập trung cho 2 ngành đang có dư địa phát triển tốt là lâm sản và thủy sản.
  • 6 tháng đầu năm 2019, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả khả quan. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường (ảnh), sẽ tập trung cho 2 ngành đang có dư địa phát triển tốt là lâm sản và thủy sản.
  • Tại lễ phát động chương trình “Nông dân Bình Phước tích cực sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và nói không với thực phẩm bẩn - 2019” vừa qua, bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho rằng, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra những vụ việc người sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, thủy sản chưa tuân thủ quy định.
  • Sáu tháng đầu năm 2019 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản ở thị trường Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, do Trung Quốc thay đổi chính sách nhập khẩu. Thực tế, theo chuyên gia của Bộ Công Thương, chính sách của họ trước nay vẫn thế, chỉ là từ nay trở đi, họ sẽ siết chặt xuất khẩu tiểu ngạch, nếu chúng ta không đổi mới chính mình thì sẽ thất bại.
  • Người nông dân, doanh nghiệp rất mong Chính phủ cũng như các bộ, ngành có những mô hình, công nghệ chế biến mới để nông dân gắn kết với nhau vượt qua những khó khăn từ CPTPP . Đừng bỏ rơi nông dân, các hộ kinh doanh, hợp tác xã nhỏ, siêu nhỏ trong quá trình hội nhập.
  • Phát biểu tại hội thảo “CPTPP: Cơ hội và thách thức cho nông sản Việt” ông Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ nhiều kỳ vọng vào sự phát triển mới cho nông sản Việt trước những cơ hội khi gia nhập CPTPP.