Nóng: Tổng thống Nga Putin bất ngờ ký sắc lệnh về việc tăng quân số

Kim Duyên (Theo RT) Thứ năm, ngày 25/08/2022 19:47 PM (GMT+7)
Vào ngày 25/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng cường biên chế của Lực lượng vũ trang Nga thêm 137.000 quân nhân, nâng tổng quân số là 1.150.628 người.
Bình luận 0
Nóng: Tổng thống Nga Putin bất ngờ ký sắc lệnh về việc tăng quân số - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh RT

Tài liệu, được xuất bản trên trang web của chính phủ, thêm 137.000 quân vào hàng ngũ Lực lượng vũ trang từ ngày 1/1/2023.

Theo nghị định trước đó vào ngày 17/11/2017, số lượng biên chế của Lực lượng Vũ trang LB Nga là 1.902.758 đơn vị, bao gồm 1.013.628 quân nhân. Nghị định mới cho biết: “Thiết lập số lượng biên chế của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga với số lượng 2.039.758 đơn vị, bao gồm 1.150.628 quân nhân”.

Tài liệu cũng hướng dẫn các cơ quan chính phủ phân bổ các quỹ cần thiết cho việc mở rộng quân số.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng Hai.

Nga đã đưa quân vào Ukraine cách đây 6 tháng, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk tình trạng đặc biệt trong lãnh thổ Ukraine. Các giao thức do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và "tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem