NÓNG trong ngày: Góc khuất số phận của cô giáo xinh đẹp bị sát hại

N.P (tổng hợp) Thứ ba, ngày 24/09/2019 20:23 PM (GMT+7)
Cô giáo bị người chồng thứ 3 sát hại được nhận xét là người phụ nữ xinh đẹp, nhanh nhẹn.
Bình luận 0

Góc khuất số phận của cô giáo xinh đẹp bị gã chồng thứ 3 bị sát hại

Cô giáo bị sát hại tại khu tái định cư Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai là Nguyễn Thị Lệ Th. (SN 1978, trú xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng). Nghi phạm sát hại cô giáo được xác định là Hoàng Tiến Dũng (45 tuổi).

Trên Khám phá, ông Hoàng Mạnh Phúc, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà cho biết Dũng là chồng thứ ba của cô giáo Th. và cô giáo này cũng là vợ thứ tư của Dũng. "Dũng là đối tượng có 2 tiền án tiền sự về ma túy và đánh bạc. Mặc dù kết hôn với cô giáo Th. nhưng anh này thỉnh thoảng mới về đây sinh sống. Nhìn chung gia đình cô giáo có mối quan hệ phức tạp", ông Phúc thông tin.

img

Cô giáo Th. bị sát hại trên đường đi dạy về

Cùng ngày, Trưởng thôn Tả 2 -xã Sơn Hải thông tin thêm: "Đối tượng giết hại chị Th. là người chồng thứ ba của chị ấy. Sau thời gian tìm hiểu, anh Dũng và chị Th. đã đăng ký kết hôn và có làm đám cưới nhưng đám cưới không mời rộng rãi, chủ yếu là người cơ quan của chị Th.".

Theo Trưởng thôn Tả 2, vợ chồng chị Th. mới xây nhà được ít hôm thì xảy ra chuyện. Chị Th. có con với hai người chồng trước, một cháu học lớp 12 và một cháu bị khuyết tật mấy năm nay.

Ở địa phương, chị Th. được nhận xét là người xinh gái sắc sảo, nhanh nhẹn nên nhiều người theo đuổi. Sự việc chị Th bị người chồng giết khiến địa phương rất bất ngờ.

img

Đối tượng Hoàng Tiến Dũng.

Trước đó, liên quan đến vụ nữ giáo viên cấp 2 bị sát hại khi đi dạy về, ngày 24/9, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hoàng Tiến Dũng (SN 1974, trú xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng đã thừa nhận hành vi dùng dao dâm tử vong chị Th. (cùng trú xã Sơn Hà, vợ Dũng).

Nữ Đại úy công an “mạt sát” nhân viên sân bay đã đi làm trở lại

img

Nữ hành khách Lê Thị Hiền trong quá trình làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 11/8 (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 24/9, thông tin lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đang đợi quyết định xử lý kỷ luật đối với Đại úy Lê Thị Hiền - người đã “mạt sát” nhân viên an ninh sân bay khiến dư luận xôn xao thời gian vừa qua.

“Hết thời hạn là người này phải đi làm bình thường… Quy định là cứ hết thời hạn tạm đình chỉ mà không kéo dài (kéo dài thời hạn bị đình chỉ - PV) thì tự phải đến” - người lãnh đạo này nói và từ chối nêu nội dung đã đề xuất kỷ luật đối với Đại úy Hiền.

Theo lãnh đạo Công an quận Đống Đa, sau khi có quyết định cuối cùng từ Giám đốc Công an TP Hà Nội, đơn vị sẽ phát ngôn và thông tin cụ thể vụ việc với các cơ quan báo chí.

Nguồn: Zing

Trước đó, vào ngày 23/8, Đại úy Hiền (Công tác tại Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa) bị lãnh đạo Công an TP Hà Nội ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày để tiến hành kiểm điểm và xác minh, làm rõ vụ việc.

Về diễn biến đã xảy ra, theo Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM), chiều 11/8, tại sảnh A - ga đi quốc nội - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bà Lê Thị Hiền (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đi cùng người thân đến làm thủ tục chuyến bay VN248, hành trình TP.HCM - Hà Nội.

Trong quá trình làm thủ tục, người phụ nữ này đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, nhưng sau đó tiếp tục yêu cầu được ký gửi miễn cước thêm 1 kiện hành lý khác. Do đã quá cước nên nhân viên làm thủ tục đã không đồng ý. Khi bị từ chối miễn cước hành lý, bà Hiền đã tỏ thái độ bức xúc, to tiếng bằng những lời lẽ thô tục với nhân viên hàng không.

Đáng chú ý, lúc di chuyển đến khu vực an ninh soi chiếu, bà Hiền phát hiện mình đã làm mất thẻ lên máy bay nên quay lại quầy thủ tục để lớn tiếng quát tháo nhân viên tại đây.

Lo ngại đến vấn đề an ninh, an toàn của chuyến bay, đại diện hãng hàng không tại sân bay đã quyết định “cắt chuyến”, từ chối vận chuyển bà Hiền trên chuyến bay VN248 đi Hà Nội.

Đến ngày 17/8, Đồn Công an Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với bà H. về hành vi "Gây mất trật tự ở khu vực Cảng".

Liên quan đến vụ việc trên, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội - đánh giá thái độ, lời nói và cách ứng xử của Đại úy Hiền là “không thể chấp nhận được”.

Mới đây, Đại úy Hiền bị Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay 12 tháng, bắt đầu từ ngày 27/8/2019 đến ngày 26/8/2020.

Sau thời hạn này, bà Hiền sẽ phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp nếu có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không. Ngay sau đó, nhiều hãng hàng không đã đồng loạt yêu cầu các đại lý cập nhật thông tin không bán vé máy bay cho nữ hành khách này.

Tin mới vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm lời nhắn: "Nhờ nuôi đến hết đời"

Liên quan đến vụ việc bé trai kháu khỉnh hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa La Chợ (thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) vào tối 23/9, ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng thôn La Chợ cho biết, sau 1 ngày phát đi thông báo về vụ việc, chiều 23/9 đã có người thân đến nhận bé.

Theo đó, chiều cùng ngày, sau khi làm các thủ tục xác minh nhân thân, cháu bé đã được ông bà đón về miền Nam để nuôi dưỡng.

img

Bé trai hơn 1 tuổi bị bỏ trước cổng chùa ở Nam Định đã được ông bà đón về nuôi dưỡng.

Trước đó, khoảng 19h tối 21/9, nhà chùa La Chợ phát hiện một bé trai bị bỏ lại tại cổng, bên cạnh có 1 balo đỏ đựng quần áo, 1 đôi dép màu hồng, 1 hộp sữa bóc dở. Ngoài ra còn có một mảnh giấy do người mẹ để lại với nội dung: “Giấy biên nhận! Tôi xin được giấu tên, tôi có sinh được một bé trai, sinh ngày 26/8/2018. Vì tôi không nuôi được nên tôi gửi nhờ nhà chùa nuôi cháu hết đời, tôi không vương vấn gì hết”.

Ngay sau khi phát hiện, thầy Thích Đàm Tuyết, trụ trì chùa La Chợ đã bế cháu bé vào chùa, cho ăn tối và báo tới chính quyền địa phương. Cháu bé bị bỏ lại là một bé trai rất xinh xắn, cao 75cm, nặng khoảng 10kg, tình trạng sức khỏe cháu bé tốt và không sợ, khóc khi gặp người lạ.

Sau khi sự việc được chia sẻ, rất nhiều người đã đến thăm bé trai đồng thời có ý kiến xin nhận nuôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã thống nhất thông báo tìm kiếm người thân của cháu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem