Nóng: Ukraine tuyên bố bắt giữ ít nhất 41 binh sĩ Nga từ Crimea

Phương Đăng (theo Kyiv Post/NV) Thứ tư, ngày 10/01/2024 06:17 AM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Ukraine ( AFU ) cũng như các nguồn tin ở Crimea cho biết đã bắt giữ ít nhất 41 quân nhân Nga từ bán đảo này.
Bình luận 0
Nóng: Ukraine tuyên bố bắt giữ ít nhất 41 binh sĩ Nga từ Crimea- Ảnh 1.

Lính Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh IT

Theo thông tin từ Đại diện thường trực của Tổng thống Ukraine tại Crimea, những binh sĩ bị bắt có khả năng là công dân Ukraine.

Cơ quan này cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng: “Việc bắt giữ ít nhất 41 quân nhân Nga từ Crimea do Nga kiểm soát đã được xác nhận, hầu hết trong số họ có thể là công dân Ukraine” .

Ngoài ra, Đại diện của Tổng thống Ukraine tại Crimea cũng báo cáo về việc chôn cất ít nhất 632 binh sĩ của quân đội Nga trên bán đảo trong đó, 475 người trong số họ có thể là công dân Ukraine.

Trước đó, Kyiv Post đưa tin quân đội Ukraine đã phá hủy các kho đạn của Nga và một số trạm radar ở Crimea tạm thời bị chiếm đóng.

Ở những nơi khác, binh lính Nga dường như cũng không thể hiện tốt trên chiến trường.

Trong một tuyên bố tương tự ngày 9/1, Chỉ huy nhóm quân chiến lược và tác chiến Tavria, ông Oleksandr Tarnavskyi cũng tuyên bố, có gần 30 binh sĩ Nga đã bị bắt trong vòng 3 ngày qua tại khu vực Tavria (mặt trận miền Nam Ukraine). Tổng số thiệt hại của quân Nga trong khu vực trong 24h qua lên tới 375 người và 21 thiết bị quân sự.  

Lực lượng Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa vào khu vực tác chiến Tavria, tham gia 37 cuộc giao chiến và bắn 452 quả đạn pháo.

Ngày 9/1, Lực lượng Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào kho dầu và cơ sở năng lượng ở thành phố Oryol, tỉnh Oryol của Liên bang Nga, Ukrainska Pravda đưa tin.

Andrei Klychkov, Thống đốc tỉnh Oryol của Nga tuyên bố: "Hai máy bay không người lái đã lao vào cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở thành phố Oryol. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế và sự hỗ trợ cần thiết đang được cung cấp".

Các kênh Telegram của Nga cho rằng, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu ở thành phố Oryol. Theo họ, chiếc máy bay không người lái đã đâm vào một thùng chứa rỗng trên lãnh thổ kho dầu Oryolneftepodukt. Không có ai bị thương. Chiếc máy bay không người lái thứ hai được cho là đã tấn công công ty phân phối điện Oryonergo trên phố Visokovoltnaya. Hỏa hoạn bùng phát tại chỗ nhưng đã được khống chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem