NTM Hà Nội

  • Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có 20/20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và 01 xã NTM nâng cao (đạt 100%). Hiện nay, qua rà soát tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM, Thanh Oai đã đạt 9/9 tiêu chí, quyết tâm đạt huyện NTM năm 2020.
  • Trong khi không ít địa phương gặp khó khăn, vướng mắc về cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa (DĐĐT), thì Hà Nội trở thành điểm sáng của cả nước với tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 99,14%.
  • Sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu (2013 - 2017), ngành nông nghiệp của Hà Nội liên tục đạt mức tăng trưởng khá; giá trị gia tăng bình quân 2,23% cho cả giai đoạn. TP.Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 49 triệu đồng/người/năm.
  • Ông Nguyễn Xuân Đại - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội cho biết, sau khi được mở rộng năm 2008, vùng nông thôn của Hà Nội gặp muôn vàn khó khăn, nhất là về cơ sở hạ tầng. 10 năm qua, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã được nâng cấp ngày một đồng bộ.
  • 10 năm qua (2008-2018), với sự quan tâm kịp thời, đầu tư thích đáng, bộ mặt nhiều vùng nông thôn của thủ đô Hà Nội đã “thay da đổi thịt” một cách rõ rệt. Nhiều vùng quê sầm uất, trù phú mọc lên, đặc biệt, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, yên tâm sản xuất và sinh sống.
  • Sau 10 năm sáp nhập về Thủ đô, tuy là huyện xa trung tâm, điều kiện, xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm đầu tư của TP.Hà Nội cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Ba Vì đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả khá toàn diện.
  • Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân”, lãnh đạo và nhân dân huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh toàn diện xây dựng NTM, tạo nên bức tranh nông thôn ngày càng khang trang, giàu đẹp…
  • Dù khởi đầu không được đánh giá cao, song kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Quốc Oai (Hà Nội) đến thời điểm này lại rất khả quan với 16/20 xã được công nhận đạt chuẩn. Để có được kết quả đó, huyện đã có cách làm sáng tạo là gắn trách nhiệm cho từng cán bộ là bí thư, chủ tịch UBND các xã, đồng thời tập trung khai thác mọi nguồn lực, ưu tiên cho các xã có điều kiện về đích sớm…
  • Đến nay, toàn huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 3 xã đạt chuẩn từ năm 2006 gồm Phương Trung, Cự Khê và Thanh Cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt ở các xã NTM đạt trên 32 triệu đồng/năm.
  • Ngày 17.1, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức hội nghị "Sơ kết 1 năm thực hiện chương trình 02-CTr/TU phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân" và triển khai nhiệm vụ năm 2017.