Nữ sinh bị cướp điện thoại, đạp văng vào taxi

Thứ sáu, ngày 19/10/2012 10:56 AM (GMT+7)
Sau khi cướp điện thoại của nữ sinh viên, hai kẻ cướp giật còn quay lại chào khiêu khích sau đó đạp nữ sinh viên văng vào taxi bị trọng thương.
Bình luận 0

Đến sáng ngày 18.10, sức khỏe chị Ngô Thị Mỹ Duyên (SN 1993, ngụ quận Tân Phú, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TPHCM) đã ổn định.

img
Hiện trường vụ tai nạn

Nằm trên giường bệnh, chị Duyên kể lại: “sáng 17.10, tôi đang chạy xe trên đường Lũy Bán Bích, Tân Phú thì có chuông điện thoại, tôi chạy chậm lại và tấp vào lề đường rồi rút điện thoại ra chưa kịp nghe thì hai thanh niên áp tới giật điện thoại bỏ chạy.

Kẻ cướp ngồi sau còn đưa điện thoại lên cao cười khiêu khích. Lúc đó đang gần ngã tư Lũy Bán Bích-Thoại Ngọc Hầu đông người nên tôi tri hô cướp và chạy lên. Một trong hai kẻ cướp đạp xe tôi, tôi loạng choạng tay lái rồi văng vào taxi đang lưu thông trên đường”.

img
Nạn nhân đã được phẫu thuật vết thương.

Cũng theo chị Duyên, xe chị bị ngã xuống đường còn xe kẻ cướp cũng lạc tay lái ngã theo. Chị được bác tài xe ôm đưa đi cấp cứu còn hai kẻ giật dọc bỏ xe chạy thoát thân.

“Mặc dù hết sức cảnh giác, biết chắc rằng cướp lộng hành trên tuyến đường này nên tôi tấp vào lề mới nghe điện thoại nhưng cũng không ngờ tình huống này xảy ra với tôi. Mong sau cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và bắt hai kẻ cướp để người dân yên tâm hơn” - chị Duyên nói.

Thông tin từ Khoa Ngoại Tổng quát-Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết chị Duyên nhập viện trong tình trạng bị dập bụng, gãy tay trái và chân trái. Đến sáng 18.10, chị Duyên đã được phẫu thuật và đang được tiếp tục điều trị.

Theo Người Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem