Nữ sinh bị đuổi học vì mặc váy siêu ngắn được bồi thường 30.000 USD

Thứ năm, ngày 07/10/2010 07:09 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bị đuổi học vì mặc váy quá ngắn, nữ sinh viên Geisy Arruda đã đệ đơn kiện trường đại học Bandeirante và thắng kiện với mức bồi thường 30.000 USD.
Bình luận 0

Geisy Arruda, 21 tuổi, bị đuổi ra khỏi trường Đại học Bandeirante ở Sao Paulo, Brazil sau khi cô đến trường trong một chiếc váy được coi là quá ngắn so với quy định. Arruda đã đệ đơn kiện trường đại học này lên một tòa án quận.

img
Geisy Arruda đã thắng kiện trường đại học Bandeirante.

Quyết định của trường Bandeirante cũng đã gây ra một cuộc tranh luận trong xã hội Brazil về tự do cá nhân và đạo đức công cộng. Đa số những chỉ trích cho rằng, trường học này đã vi phạm quyền cá nhân của con người. Truyền thông Brazil cũng đăng tải câu chuyện của Arruda như là một hình mẫu của tự do cá nhân bị hạn chế. Bản thân Arruda cho biết cô cảm thấy bị sỉ nhục khi bị đuổi học.

Sau đó Arruda đã thắng kiện, luật sư của cô đã bào chữa thành công và mang về cho thân chủ số tiền bồi thường là 30.000 USD

Tòa án cho rằng, khoản tiền bồi thường này đủ đề đền bù thiệt hại cho Arruda và cũng không làm ảnh hưởng lớn đến tài chính của trường đại học Bandeirante.

Theo PA  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem