Nữ sinh trường sư phạm đặt quyết tâm trở thành Đảng viên

Thứ sáu, ngày 03/02/2023 15:09 PM (GMT+7)
Ngay từ khi trở thành sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trần Thị Bích Thuỷ đã đặt mục tiêu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Bình luận 0

Đặt mục tiêu trở thành đảng viên

Hiện Bích Thủy đang theo học lớp Chất lượng cao, Khoa Ngữ văn. Khi bắt đầu học tập tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Bích Thuỷ đã chủ động tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường.

Đồng thời, chăm chú lắng nghe những định hướng, lời khuyên từ các thầy cô giảng viên. “Em đặt mục tiêu trở thành đảng viên ngay trong quá trình học đại học” – Bích Thủy bộc bạch.

Để đạt được mục tiêu trên, Bích Thủy đã không ngừng nỗ lực, trau dồi bản thân, phát triển tri thức và kĩ năng thông qua việc học tập tại khoa và tham gia các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường.

Bích Thủy đăng kí tham gia và trở thành thành viên của các câu lạc bộ, đội nhóm trong và ngoài trường như: Đội Thanh niên xung kích Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Đội Truyền thông Đoàn thanh niên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Ngữ văn; Tình nguyện viên tại Tổ chức tình nguyện vì giáo dục Hyundai Jump School Việt Nam…

Nữ sinh trường sư phạm đặt quyết tâm trở thành Đảng viên - Ảnh 1.

Trần Thị Bích Thuỷ đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022.

Ngoài ra, Bích Thủy nâng cao trình độ, kiến thức bằng cách tham gia các cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhờ những nỗ lực không ngừng của bản thân, Bích Thủy đã gặt hái những thành tích đáng tự hào như: Trở thành Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Ngữ văn nhiệm kì 2021-2022.

Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường tiêu biểu 2 năm liên tiếp; Nhận giải thưởng 26/3 – giải thưởng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn; Trở thành Tình nguyện viên xuất sắc tại tổ chức Hyundai Jump School Việt Nam; giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022…

“Đặc biệt, vinh dự và tự hào hơn khi em chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng kể từ ngày 22/12/2022” – Bích Thủy bày tỏ, đồng thời nhìn nhận: Đảng có vai trò quan trọng trong việc định hướng và hỗ trợ quá trình học tập và rèn luyện của em.

Quyết tâm đạt được mục tiêu

Qua các lớp bồi dưỡng tư tưởng chính trị của Đảng, các buổi sinh hoạt Đảng tại khoa cùng với sự hướng dẫn của các thầy cô: ở Khoa Ngữ văn, Bích Thủy được bồi dưỡng thêm tinh thần yêu nước, trách nhiệm với công việc, sự chỉn chu, cẩn thận trong những việc mình làm.

“Đảng là một môi trường tốt, giúp em có cơ hội học hỏi những người đi trước, từ đó rèn luyện ý chí, trau dồi bản thân, không ngừng phấn đấu, nâng cao khả năng của mình” - Bích Thủy bộc bạch và nhắn nhủ: Trong quá trình học đại học, các bạn sinh viên nên đặt ra mục tiêu phấn đấu nâng cao tri thức, kĩ năng của bản thân cũng như xác định mục tiêu bước chân vào hàng ngũ của Đảng.

Từ đó, lập kế hoạch cụ thể những việc cần làm để phát triển bản thân mình và rèn luyện chăm chỉ để chinh phục những mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Nữ sinh trường sư phạm đặt quyết tâm trở thành Đảng viên - Ảnh 2.

Trần Thị Bích Thuỷ - lớp chất lượng cao, Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Tuy nhiên, theo Bích Thủy, để đứng trong hàng ngũ của Đảng, cần có môi trường rèn luyện cho sinh viên. Nữ sinh đề xuất, với nhà trường: Cần tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khoá dành cho sinh viên để các bạn sinh viên có cơ hội phát triển bản thân mình.

Liên kết với các tổ chức ngoài nhà trường để tổ chức các sân chơi lớn, các hoạt động quy mô lớn dành cho sinh viên trong trường, gia tăng cơ hội sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khoá và kết nối với sinh viên trường ngoài.

Quản lý hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường, định hướng các bước phát triển cho các câu lạc bộ và khuyến khích các bạn sinh viên tham gia các câu lạc bộ trong nhà trường. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi định hướng tư tưởng phát triển Đảng dành cho sinh viên.

"Với các bạn sinh viên, cần sắp xếp thời gian hợp lí để tham gia các hoạt động ngoại khoá, nhằm nâng cao kĩ năng, vốn sống của bản thân. Đồng thời, tích cực tìm hiểu, tham gia các hoạt động, tổ chức ngoài nhà trường để mở rộng mối quan hệ, nâng cao kĩ năng sống, kĩ năng làm việc cho chính mình" - Trần Thị Bích Thuỷ chia sẻ.

Minh Phong (giaoducthoidai.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem