Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Surono, nhà nghiên cứu núi lửa làm việc cho chính phủ Indonesia cho biết: Núi lửa Merapi có dấu hiệu hoạt động trở lại từ tuần trước. Các quan chức địa phương đã tăng cảnh báo lên mức cao nhất.
Cơ quan chức năng lần này dự đoán nếu núi lửa Merapi phun trào thì dòng magma sẽ chảy tràn xuống sườn núi phía nam. Khoảng 11.400 dân làng sống ở sườn núi phía nam phải chuẩn bị sơ tán khẩn cấp, bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn. Hiện có khoảng 40.000 người sống gần ngọn núi nguy hiểm này.
Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa Merapi là vào năm 2006. Dung nham phun cao đến 2.968m làm hai người thiệt mạng. Trước đó, vào năm 1994, núi lửa Merapi phun trào cũng làm 60 người chết. Vụ phun trào năm 1930 làm cho 1.300 người thiệt mạng.
Indonesia nằm trong “vành đai lửa” trải dài từ Bán cầu Tây sang Nhật Bản và Đông Nam Á.
Ở Indonesia có 129 ngọn núi lửa đang hoạt động, nằm trên 17.500 hòn đảo.
Cẩm Mai
Vui lòng nhập nội dung bình luận.