• UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu huyện Tuy An sớm tìm ra nguyên nhân gây mất nguồn nước ở xã vùng cao An Xuân.
  • Dân Việt - Giếng khơi ở làng đều có miệng giếng hình tròn, đường kính chủ yếu 2-3 mét, độ sâu khoảng chục mét. Giếng được xây hoặc xếp bằng đá ong từ đáy, có thành giếng bên trên mặt đất để tiện cho việc kéo nước.
  • (Dân Việt) - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Đăk Lăk khẳng định, theo quy định hiện hành, không có bất kỳ ai có quyền bán hồ thủy lợi. Việc làm này sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Hơn 3 năm nay, 130 hộ dân tộc Thái ở bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) phải đi xa 5km để gùi nước, hoặc đào hố ở ngay bên khe Xì Vàng ô nhiễm để lấy nước thẩm thấu.
  • (Dân Việt) - Mã Yên Sơn là đỉnh đèo cao vắt ngang qua hai xã Yên Sơn và Bảo Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai). Trên lưng đèo có công ty nuôi ong lấy mật của ông Phạm Thanh Xuân ở xã Bảo Hà.